29/03/2010 - 09:03

Thủ tướng Đức gặp khó ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hôm nay 29-3, Thủ tướng Đức Angela Merkel (ảnh) bắt đầu chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ 2 ngày. Tuy nhiên, ngay trước chuyến công du, giữa bà và Thủ tướng nước chủ nhà Tayyip Erdogan đã bất đồng sâu sắc xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran. Trong khi bà Merkel ra sức thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ, hiện là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ủng hộ các biện pháp mới trừng phạt Tehran thì ông Erdogan hôm 27-3 lại nói với báo Đức Der Spiegel rằng trừng phạt không mang lại kết quả và cần có thêm thời gian để thương lượng.

Bên cạnh đó, Ankara cũng chỉ trích việc bà Merkel đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một “đối tác ưu tiên” của Liên minh châu Âu (EU) thay vì làm thành viên đầy đủ của khối. Thủ tướng Erdogan cho rằng điều này là “buồn cười” bởi Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán để trở thành thành viên đầy đủ của EU chứ không phải chỉ mới thể hiện ước muốn gia nhập EU. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ Egemen Bagis thì mỉa mai rằng chưa từng tồn tại qui chế “đối tác ưu tiên” trong EU. Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đàm phán gia nhập EU từ năm 2005 nhưng vẫn chưa có kết quả, một phần do sự phản đối của Đức và Pháp. Berlin và Paris cho rằng quốc gia 72 triệu dân đa số theo đạo Hồi và còn nghèo này không có chỗ đứng trong EU.

Chưa hết, bà Merkel còn khó chịu khi ông Erdogan tự xem mình là thủ tướng của người gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại Đức.

Q.K (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết