05/09/2017 - 09:47

Thiệt hại do bão Harvey có thể lên tới 180 tỉ USD

Thành phố Houston, bang Texas ngập trong biển nước do mưa bão gây ra. Ảnh: AP

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Quốc hội chi khoản cứu trợ ban đầu 7,85 tỉ USD cho các nỗ lực tái thiết sau bão Harvey, nhưng thống đốc  Texas Greg Abbott hôm 3-9 cho biết bang này cần số tiền lớn hơn nhiều.

Cụ thể, ông Abbott ước tính rằng những thiệt hại do siêu bão hồi cuối tháng 8 gây ra có thể vượt qua con số 150 tỉ USD và thậm chí lên tới 180 tỉ USD. Điều này đồng nghĩa mức thiệt hại do bão Harvey còn lớn hơn cả bão Katrina vốn tàn phá thành phố New Orleans và các khu vực lân cận hồi năm 2005, hay bão Sandy tràn qua thành phố New York và vùng Đông Bắc nước Mỹ hồi năm 2012.

Được biết, bão Harvey - cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Texas trong 50 năm qua - khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải di tản, gây hư hại khoảng 200.000 ngôi nhà trên một khu vực trải dài gần 500km.

 Tới 3-9, khoảng 84.700 hộ gia đình và doanh nghiệp vẫn đang trong tình cảnh mất điện, dù số lượng này đã giảm mạnh so với mức đỉnh điểm trước đó là 300.000 cơ sở.

ĐÔNG PHONG (Theo Aljazeera, Reuters)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
bão Harvey