22/01/2009 - 09:19

Thế giới A-rập chia rẽ về vấn đề Gaza

Các nhà lãnh đạo A-rập tại Hội nghị thượng đỉnh ở Koweit.
Ảnh: AFP

Cuộc họp cấp Ngoại trưởng các nước A-rập tại Koweit bàn về cuộc xung đột tại Dải Gaza kết thúc hôm 20-1 mà không đạt được sự nhất trí về việc lập quỹ tái thiết cho vùng lãnh thổ bị tàn phá này của Palestine. Trong khi đó, tại Hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo các nước A-rập cũng chia rẽ sâu sắc xung quanh việc liệu có ủng hộ những nỗ lực hòa bình do Ai Cập đề xuất hay không.

Trước cuộc họp, các nhà lãnh đạo A-rập dự kiến sẽ vận động khoảng 2 tỉ USD cho quỹ tái thiết Gaza và đưa ra tuyên bố chung về phương thức chấm dứt cuộc khủng hoảng ở đây. Tuy nhiên, những cam kết đưa ra tại hội nghị không rõ ràng và chưa có con số cụ thể. Arabie Séoudite là nước duy nhất tuyên bố đóng góp 1 tỉ USD vào quỹ tái thiết Gaza. Trong khi đó, Quốc vương Koweit Ahmed Al Sabah cho rằng việc tái thiết cần “nỗ lực tập thể của cộng đồng quốc tế” chứ không chỉ riêng của các nước A-rập hay một quốc gia nào. Mặt khác, vẫn chưa rõ khi nào khoản tiền tái thiết đó được giải ngân và liệu nó sẽ được giao cho Phong trào Hamas đang kiểm soát Dải Gaza hay cho chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas ở Bờ Tây.

Cuộc chiến kéo dài 3 tuần qua giữa Israel và Hamas ở Gaza khiến các nước A-rập chia thành hai phe rõ rệt: một bên do Syrie và Qatar đứng đầu ủng hộ lập trường cứng rắn của Hamas, một bên do Ai Cập và Arabie Séoudite “chủ xị” muốn Hamas đi theo đường lối ôn hòa hơn. Theo sáng kiến hòa bình A-rập, do Arabie Séoudite đề xuất lần đầu tiên vào năm 2002 và tái khởi động vào tháng 3-2007, các nước A-rập sẽ thừa nhận nhà nước Do Thái để đổi lại việc Israel rút quân khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967; thành lập nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô; và có một giải pháp bình đẳng về vấn đề người tị nạn Palestine. Israel ban đầu bác bỏ sáng kiến này, nhưng gần đây thay đổi thái độ và đề nghị tiến hành thảo luận. Tuy nhiên, tại hội nghị cấp cao khối A-rập ở Qatar hồi tuần trước, Syrie đã yêu cầu gác lại sáng kiến hòa bình này.

Các nhà phân tích cho rằng bất đồng giữa các nước A-rập có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tình trạng đình chiến tạm thời giữa Israel và Hamas. Trong khi đó, nhật báo Maariv của Israel ngày 20-1 dẫn nguồn tin tình báo quân đội nước này cho biết Iran dự định cung cấp cho Hamas loại tên lửa Fadjar-2 có tầm bắn 75 km, có thể bắn chính xác mọi mục tiêu tại Tel Aviv.

N.MINH
(Theo AP, Reuters, AFP)

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 20-1 thông báo sẽ xem xét cáo buộc của các đại sứ A-rập tại Viene (Áo) cho rằng Israel có thể đã sử dụng đạn chứa chất uranium nghèo trong các cuộc tấn công vào Dải Gaza.

Chất uranium nghèo được sử dụng trong các loại vũ khí vì chất này có thể dễ dàng xuyên thủng xe tăng và xe bọc thép. Việc sử dụng vũ khí có chất này gây tác hại cho sức khỏe người dân trong khu vực bị ảnh hưởng do tiếp xúc với bụi vũ khí gây ra, làm tổn hại phổi và các cơ quan nội tạng quan trọng khác.

Tại Israel, tám tổ chức nhân quyền cũng đồng loạt đệ đơn lên Trưởng công tố nước này yêu cầu điều tra về cách hành xử của quân đội Israel trong chiến dịch quân sự đẫm máu 22 ngày vừa qua ở Gaza làm hơn 1.300 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 410 trẻ em và 100 phụ nữ, cùng 5.500 người khác bị thương. Theo họ, các luật lệ của chiến tranh đã bị xem thường và cần phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập ngay lập tức.

(TTXVN)

Các nhà lãnh đạo A-rập tại Hội nghị thượng đỉnh ở Koweit. Ảnh: AFP

Chia sẻ bài viết