22/12/2013 - 21:34

THĂM VÀ CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH TẠI NHÀ THỜ THỊ TRẤN CỜ ĐỎ

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy
Cần Thơ tặng quà cho đại diện các vị chức sắc, linh mục tại Nhà thờ thị trấn Cờ Đỏ. Ảnh: CÔNG THỊNH 

* Cờ Đỏ: Họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(CT)- Nhân dịp Lễ Giáng sinh, ngày 22-12-2013, Đoàn lãnh đạo thành phố do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh các vị chức sắc, linh mục và đồng bào giáo dân tại nhà thờ thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ). Đồng chí Bí thư Thành ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các vị chức sắc, linh mục cùng bà con giáo dân hưởng mùa giáng sinh vui tươi, an lành và hạnh phúc. Đồng thời, đồng chí cũng thông tin tóm tắt những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của TP Cần Thơ trong năm 2013 và ghi nhận những đóng góp của bà con giáo dân trong thời gian qua.

Đại diện các vị chức sắc, linh mục và bà con giáo dân cảm ơn Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã tạo điều kiện để các giáo sứ, họ đạo hoạt động, thể hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào công giáo. Đồng thời, tiếp tục động viên các tín đồ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng chính quyền xây dựng quê hương ngày giàu đẹp.

* Cùng ngày, huyện Cờ Đỏ tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12). Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cùng lãnh đạo huyện Cờ Đỏ đến dự.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang 69 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 2013, lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức thắng lợi tuyển quân đợt II/2013, công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, các lực lượng tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả lốc xoáy, hỏa hoạn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

CÔNG THỊNH

Chia sẻ bài viết