03/05/2014 - 20:38

Làm lại “bom tấn”:

Thách thức và mạo hiểm

Bùng nổ từ 5 năm trước nhưng dường như trào lưu làm lại “bom tấn” vẫn chưa hề nguội lạnh trên màn ảnh Hollywood. Mỗi tuần lại có thêm tin một bộ phim làm lại được đưa vào sản xuất. Dù vậy, làm lại “bom tấn” đặt ra không ít thách thức không chỉ với đạo diễn mà còn với các diễn viên, ê kíp vì tỷ lệ thất bại thường khá cao.

 “Star Trek: Into The Darkness” (phần 2 của “Star Trek”) của J.J.Abrams .

Chỉ mấy tháng đầu năm 2014, Hollywood có không dưới 10 dự án phim làm lại đã và đang thực hiện như: “Endless Love”, “Robocop”, “The Equalizer”, “Teenage Mutant Ninja Turtles”, “21 Jump Street”, “Transformer”, “Friday the 13th”, “Fantastic Four”, “Poltergeist”, “The Terminator”, “Ben- Hur”… Hollywood không thiếu đề tài, vậy, tại sao phải “tái chế”, tự mang cái khó về mình? Câu trả lời là mục đích thương mại và sự khát khao vượt qua những giới hạn.

“Ben-Hur” thành công vang dội vào năm 1959 với 11 giải Oscar, trong đó có hạng mục “Phim xuất sắc nhất”. Nếu làm lại, các nhà sản Mark Burnett, Roma Downey, hãng Paramount Pictures và MGM phải đối diện với áp lực không nhỏ từ các nhà phê bình nghệ thuật cho đến khán giả yêu thích tác phẩm này. Nhiều người cho rằng bản làm lại chỉ với mục đích kiếm tiền. Quả thật, chỉ cái tên của dự án cũng đủ kéo khán giả đến rạp, bất kể họ yêu hay ghét phiên bản làm lại. Các nhà làm phim đang đánh vào sự tò mò, hiếu kỳ và tâm lý thích so sánh của khán giả.

Bên cạnh nhiều phim làm lại thảm họa, vẫn có những phiên bản thật sự hay, tạo ra những chương mới cho một loạt phim vốn được yêu thích. Những tác phẩm này đều có sự đầu tư kỹ về kịch bản với câu chuyện và cách thức thể hiện sáng tạo hơn, kỹ xảo tiên tiến cho phép thực hiện những cảnh quay hoành tráng hơn. Thông thường, các tác phẩm thành công này đều có bàn tay tài ba của những đạo diễn tài năng. Chẳng hạn, sau hàng loạt những tác phẩm theo lối mòn về anh hùng Batman (Người Dơi), khán giả được thỏa lòng, mãn nhãn với góc nhìn mới của đạo diễn Christopher Nolan qua phim “Batman Begins”. Theo giới phê bình, đạo diễn Christopher Nolan đã làm hồi sinh anh hùng Batman và hình tượng Batman gắn liền với nam tài tử Christian Bale. Một ví dụ khác là phim khoa học viễn tưởng “Star Trek” do J.J.Abrams đạo diễn đã tạo nên dư chấn. Trong tổng số 12 bản phim về “Star Trek” (phiên bản đầu tiên là năm 1979) thì bản “Star Trek” của J.J.Abrams có doanh thu cao nhất, được đánh giá là “đỉnh” nhất.

Làm lại “bom tấn” không hẳn xấu bởi nó cho người ta cách nhìn bao quát về quá trình phát triển của phim ảnh. Sau hàng chục năm, công nghệ làm phim đã thay đổi nhưng câu chuyện liệu có còn vẹn nguyên ý nghĩa? Điều này không chỉ phụ thuộc vào đạo diễn hay ê kíp làm phim mà còn chịu tác động của hoàn cảnh, quan niệm xã hội. Bối cảnh khác sẽ làm câu chuyện khác, cách đánh giá của khán giả ở mỗi thời điểm cũng khác. Phim kinh điển vượt qua tất cả những biên giới đó. Và đây mới thật sự là thách thức đối với các đạo diễn, nhà làm phim muốn làm lại tác phẩm: sự sáng tạo sẽ giúp họ vượt qua thách thức, đưa tác phẩm đến với công chúng ở một góc nhìn mới, thành công hơn hay chỉ là những sáng tạo nửa vời giết chết tác phẩm?

ÁI LAM (Tổng hợp từ independent, newday, boxofficemojo)

Chia sẻ bài viết