Hơn 2 năm qua, Chi ủy và lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Cờ Đỏ đã triển khai khắc phục nhiều hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4). Đến nay, nhiều hạn chế, khuyết điểm về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) lần đầu cho nhân dân, xử lý tình trạng ô nhiệm môi trường
đã có nhiếu chuyển biến tích cực.
Mới đây, chúng tôi có dịp theo tổ công tác của Phòng TN&MT huyện Cờ Đỏ đến xã Thạnh Phú để thực hiện các thủ tục hành chính nhằm cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho người dân. Tổ công tác đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động một số hộ dân còn vướng mắc cung cấp các giấy tờ liên quan, xác minh nguồn gốc đất để làm các thủ tục pháp lý. Đồng chí Trần Thanh Nhiên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng TN&MT huyện Cờ Đỏ, nói: “Đến cuối năm 2012, việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân chỉ đạt 85%. Đây là một trong những khuyết điểm được Chi ủy và lãnh đạo Phòng chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4”. Đồng chí Trần Thanh Nhiên cho biết: Nhằm khắc phục khuyết điểm này, ngay sau đợt kiểm điểm, Chi ủy và lãnh đạo Phòng đã rà soát diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu trên địa bàn, xác định những xã tồn đọng nhiều để tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó, Chi ủy và lãnh đạo Phòng đã thành lập 4 tổ công tác phụ trách từng địa bàn xã, thị trấn để phối hợp với UBND xã, thị trấn tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân các thủ tục pháp lý để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu. “Trong thực hiện các thủ tục hành chính để cấp giấy cho người dân khó khăn nhất là đất tranh chấp, giấy tờ đất bị thất lạc, đất chuyển nhượng qua nhiều giai đoạn
Chúng tôi đã phải xác minh, hòa giải kỹ lượng mới giải quyết được”, đồng chí Trần Thanh Nhiên nói. Tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của cán bộ phòng TN&MT huyện trong giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ đã được người dân trong huyện ghi nhận và đánh giá cao. Ông Lê Văn Y, người dân ở ấp Phước Trung, xã Thạnh Phú, phấn khởi nói: “Gia đình tôi có thửa đất hơn 16 công, do mua bán qua nhiều đời nên khó khăn trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Vừa qua, được các cán bộ phòng TN&MT huyện hướng dẫn làm thủ tục, xác minh nên gia đình tôi đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Gia đình tôi mừng lắm...”. Với nỗ lực của tập thể cán bộ phòng TN&MT, đến nay, huyện Cờ Đỏ đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu đạt 99,89% diện tích.
 |
|
Cán bộ Phòng TN&MT huyện Cờ Đỏ tuyên truyền, vận động người dân ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ bỏ rác vào thùng rác. |
Đến các địa bàn dân cư và các chợ trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, chúng tôi thấy nhiều thùng đựng rác đặt đúng nơi qui định. Theo nhiều người dân địa phương, việc đặt nhiều thùng rác nơi công cộng giúp tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ở các chợ được cải thiện. Đồng chí Trần Thanh Nhiên nói: “Để các khu dân cư, các chợ ô nhiễm môi trường là khuyết điểm thuộc trách nhiệm của Phòng. Khuyết điểm này được Chi ủy và lãnh đạo Phòng phân tích, chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4. Vì thế, sau đợt kiểm điểm, Phòng đã tập trung nhiều biện pháp để khắc phục”. Theo các đồng chí lãnh đạo Phòng, hai năm qua, phòng đã xây dựng kế hoạch tham mưu UBND huyện đầu tư 787 triệu đồng nạo vét các điểm ngập ngẹt gây ô nhiệm môi trường ở các cống Cầu Chùa, xã Trung An và các cống khu dân cư vượt lũ ở xã Thới Đông, xã Đông Hiệp, xã Trung Thạnh, xã Trung Hưng, chợ Trung An
Đồng thời mua 438 thùng đựng rác đặt tại các điểm chợ và khu dân cư để bà con tiểu thương và người dân bỏ rác thải. Nhờ vậy, đến nay tại các chợ và khu dân cư không còn tình trạng vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Ông Thạch Thắng, Phó Trưởng ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, kể: “Trước đây, người dân trong ấp vứt rác thải bừa bãi xuống các rạch làm ô nhiễm nguồn nước và bốc mùi hôi thối. Từ khi được Phòng TN&MT tổ chức thu gom rác khơi thông dòng chảy, đặt 40 thùng rác trong ấp, bà con đã ý thức bỏ rác vào thùng. Tình trạng ngập nghẹt và hôi thối không còn nữa”.
Cùng với khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác chuyên môn, Chi ủy và lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Cờ Đỏ cũng đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Theo báo cáo của Chi ủy phòng, trước năm 2012, một số cán bộ của Phòng thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức dẫn đến tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà bị người dân phản ánh; đoàn kết nội bộ đôi lúc chưa tốt; mối quan hệ giữa lãnh đạo Phòng và Văn phòng Đăng ký QSDĐ chưa chặt chẽ, thống nhất; sắp xếp vị trí công tác của một số cán bộ chưa đúng sở trường và phù hợp với trình độ chuyên môn; quy hoạch cán bộ chưa theo sát định hướng; trình độ một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu
Đồng chí Nguyễn Thanh Nhiên, cho biết: Nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm này, Chi ủy và lãnh đạo Phòng đã kiểm điểm và tiến hành xử lý nghiêm khắc đối với 3 cán bộ nhũng nhiễu, nhận tiền của người dân, trong đó kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 1 trường hợp, chuyển công tác 1 trường hợp, cho nghỉ việc 1 trường hợp. Đồng thời, Chi ủy và lãnh đạo Phòng sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác đối với 10 cán bộ, nhân viên; nhanh chóng chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, chuyên viên. Anh Nguyễn Tấn Kiệt, chuyên viên của phòng bộc bạch: “Tôi được giao phụ trách mảng hồ sơ xây dựng cơ bản. Trước đây, do chưa chủ động phối hợp tốt với các cơ quan chức năng nên lập thủ tục đền bù, giải tỏa một số công trình xây dựng cơ bản chậm. Từ khi được Chi ủy và lãnh đạo Phòng nhắc nhở, uốn nắn tôi đã chủ động hơn trong việc đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chức năng, giải quyết kịp thời thủ tục đền bù giải tỏa các công trình
”. Chi bộ và lãnh đạo Phòng cũng đã xây dựng, bổ sung quy chế làm việc phù hợp theo hướng mở rộng dân chủ, theo đó mọi việc lớn nhỏ đều được tổ chức bàn bạc thấu đáo, công khai, dân chủ trước khi thực hiện nên nội bộ phòng từng bước đoàn kết, thống nhất hơn. Chi bộ và lãnh đạo Phòng đã tạo điều kiện cho 2 đồng chí đi học cao học, 7 đồng chí đi đào tạo liên thông đại học, 2 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Quốc Lợi, chuyên viên Văn phòng Đăng ký QSDĐ, nói: “Năm 2011, khi đi làm, tôi chỉ đạt trình độ trung cấp quản lý đất đai. Cuối năm 2013, tôi được Chi ủy và lãnh đạo Phòng tạo điều kiện đi học Đại học Quản lý đất đai. Qua đó, tôi bổ sung, tích lũy thêm nhiều kiến thức, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn”.
Có thể thấy, với các biện pháp quyết liệt, đến nay, Chi ủy và lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Cờ Đỏ đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm. “Những kết quả bước đầu đã tạo ra động lực để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo”- Đồng chí Nguyễn Thanh Nhiên, Trưởng phòng khẳng định.
Bài, ảnh: ANH DŨNG