05/08/2026 - 06:46

Nỗ lực xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc 

Xã An Thạnh, TP Cần Thơ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyên truyền xây dựng các mô hình được người dân đồng tình ủng hộ, tạo nền tảng vững chắc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Công an xã An Thạnh tăng cường tuần tra đảm bảo ANTT.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã tổ chức 8 cuộc tuyên truyền tập trung với trên 2.300 lượt người tham dự; phát hơn 10.200 tờ rơi tuyên truyền; phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã thực hiện 208 lượt phát thanh, phủ sóng khoảng 80% dân số trên địa bàn. Ngoài ra, 2 trang Fanpage của Công an xã cập nhật thông tin, đăng tải 125 tin, bài tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông tin chính thống trên không gian mạng. Lực lượng còn phối hợp với các đơn vị, đoàn thể tổ chức 95 cuộc tuyên truyền, tập trung phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần tố giác tội phạm trong nhân dân.

Công an xã còn phối hợp tuyên truyền, vận động người dân giao nộp 4 bộ xung kích điện; tổ chức 12 buổi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội với hơn 1.500 lượt người tham gia; tăng cường tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và an toàn giao thông trên 300 cuộc. Lực lượng Công an xã còn tích cực đồng hành cùng Chiến dịch “60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin trên VNeID mức 2” và “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID”...

Không chỉ vậy, xã duy trì hiệu quả các mô hình: Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Camera an ninh; Tổ xe ôm phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm. Theo đó, người dân đã cung cấp 12 nguồn tin có giá trị, giúp Công an xã xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT.

Ông Đào Thành Dũng, ngụ ấp An Thường, đại diện Tổ xe ôm phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chia sẻ: “Khi hành nghề, tôi thường xuyên quan sát, để ý, nhất là vào ban đêm. Nếu thấy có đối tượng khả nghi là báo ngay với công an. Chúng tôi xác định, đây là trách nhiệm của người dân, nhằm góp phần giữ bình yên cho địa phương”. 

Ngoài ra, Công an xã còn tuyên truyền, vận động xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về ANTT”; xây dựng mô hình “Tuyên truyền, vận động, giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện, sau cai nghiện không tái sử dụng ma túy trên địa bàn xã”. Đến nay đã giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng 7 trường hợp. Việc phối hợp triển khai mô hình “Địa bàn không ma túy” tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống ma túy.

Ông Đinh Hoàng Kiệt, người dân ấp Đền Thờ, cho hay: “Lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra, truy quét tội phạm, giữ gìn ANTT và vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nên chúng tôi rất yên tâm”.

Theo ông Trần Tuấn Tài, Trưởng Ban nhân dân ấp Đền Thờ, Công an xã thường xuyên phối hợp với ấp trong công tác tuyên truyền, vận động và theo dõi chặt chẽ các đối tượng sau khi chấp hành án tù. Đồng thời tạo điều kiện cho các đối tượng vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống.

“Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị và Công an xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, công tác tuyên truyền được thực hiện hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, gắn với tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải trong cộng đồng dân cư. Chính vì vậy, tình hình ANTT trên địa bàn luôn ổn định, đem lại sự bình yên cho nhân dân” - Trung tá Lê Hoàng Kế, Trưởng Công an xã An Thạnh, cho biết.

Bài, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết