03/08/2026 - 09:25

Xu hướng chọn ngành STEM tiếp tục gia tăng 

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2026, trong tổng số 874.811 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, có hơn 467.500 thí sinh đăng ký vào khối ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học), chiếm trên 50%. 

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ trong giờ học thực hành. 

Theo những người làm công tác tuyển sinh tại các trường đại học ở TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL, một trong những động lực thúc đẩy xu hướng này là Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Chính sách chuyển từ các gói hỗ trợ mang tính khuyến khích sang hỗ trợ trực tiếp cho người học, với mức từ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng đối với sinh viên đại học thuộc các ngành được hưởng chính sách, tương đương khoảng 33,3 triệu đồng đến gần 50 triệu đồng mỗi năm học (2 học kỳ). Đối với những thí sinh có thành tích cao, khoản hỗ trợ này góp phần giảm gánh nặng tài chính và tạo động lực theo học các ngành STEM.

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học cũng triển khai các chương trình học bổng nhằm thu hút thí sinh. Tại ĐBSCL, các cơ sở giáo dục đại học như Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Trà Vinh... đều có chính sách ưu đãi cho các thí sinh, nhất là với thí sinh chọn học các ngành nhóm ngành STEM. Năm 2026, bên cạnh mở thêm 6 ngành mới là An ninh mạng, Sinh học, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp, Kỹ thuật điện - điện tử (Vi mạch bán dẫn) và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông), Trường Đại học Đồng Tháp triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người học. Các ngành STEM như Vi mạch bán dẫn, An ninh mạng và Công nghệ nông nghiệp thuộc diện được vay tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, giúp sinh viên giảm áp lực tài chính và yên tâm học tập. Ngoài chính sách theo quy định chung của Nhà nước, Đại học Cần Thơ còn có chính sách giảm 50% học phí năm thứ nhất cho nữ sinh trúng tuyển các ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.  

Xu hướng lựa chọn STEM trong mùa tuyển sinh năm 2026 không chỉ phản ánh sức hút của các chính sách hỗ trợ, mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy hướng nghiệp của người trẻ. Khi Nhà nước có chính sách khuyến khích thiết thực, các trường đại học đẩy mạnh học bổng và thị trường lao động gia tăng nhu cầu nhân lực công nghệ, STEM ngày càng trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình phát triển đất nước.

Bài, ảnh: NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết