07/11/2013 - 09:09

TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT CÁC ÁN TỒN ĐỌNG, ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN

(CT)- Ngày 6-11-2013, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ dẫn đầu Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố về công tác tổ chức và hoạt động Tòa án nhân dân 2 cấp của thành phố, đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều.

Năm 2013, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều đã thụ lý 1.186 vụ (trong đó, năm 2012 chuyển sang 346 vụ), đã giải quyết án dân sự: 438 vụ, còn 317 vụ, đạt tỷ lệ 64,6%, số án bị hủy 8 vụ, chiếm tỷ lệ 1,82%, án kinh doanh thương mại giải quyết 218 vụ, còn 131 vụ, đạt tỷ lệ 65,3%, tổng số án bị hủy 2 vụ, chiếm tỷ lệ 0,91%; án hành chính giải quyết 11 vụ, còn 11 vụ, đạt tỷ lệ 50%; án lao động giải quyết 19 vụ, còn 5 vụ, đạt tỷ lệ 80%; án hôn nhân gia đình giải quyết 657 vụ, còn 78 vụ, đạt tỷ lệ 89,9%, tổng số án bị hủy 5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,60%. Qua đánh giá, số án bị hủy so với án đã giải quyết trong năm đạt tỷ lệ cho phép. Riêng lĩnh vực án dân sự, số lượng án hủy vượt mức cho phép (1,82% so với 1,16%). Nguyên nhân án tồn đọng nhiều là do lượng án lớn, cán bộ chưa thật sự nỗ lực, chưa tận dụng thời gian tối đa cho công việc. Mặt khác, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức với tòa án chưa thật sự mang lại hiệu quả. Ngoài ra, do các quy định pháp luật tố tụng chưa chặt chẽ dẫn đến sự thiếu hợp tác của các đương sự...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều và lưu ý, thời gian tới, đơn vị cần tập trung giải quyết các án tồn đọng, tránh tình trạng kéo dài, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời, khắc phục các trường hợp để án quá hạn định, nhất là những vụ án dân sự liên quan đến đất đai. Đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, để thực hiện giải quyết án tốt hơn...

P.N

Chia sẻ bài viết