07/09/2010 - 09:59

KẾT THÚC HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐBSCL

Tạo động lực mới cho sự phát triển vùng

* Ký kết 11 biên bản ghi nhớ trị giá 907 triệu USD
* Chủ tịch UBND thành phố Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng lãnh sự Nga tại TP Hồ Chí Minh

(CT)- Như tin đã đưa ngày 6-9, hội nghị Đầu tư và Phát triển ĐBSCL với chủ đề “Liên kết và Phát triển” đã diễn ra tại TP Cần Thơ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

ĐBSCL có vị trí chiến lược rất quan trọng trong sự phát triển chung của cả nước trong những năm đổi mới. Tuy nhiên, sự phát triển cho vùng còn theo chiều rộng, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu, công tác quy hoạch còn yếu kém, nên hiệu quả kinh tế- xã hội không cao. Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ tiếp tục có sự quan tâm đặc biệt đối với vùng ĐBSCL. Trong đó, đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ và tạo thuận lợi để ĐBSCL phát triển, như: Phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025; quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt Đề án thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL. Mới đây, Chính phủ đã quyết định đầu tư nhiều dự án quan trọng mới tại vùng nhằm nhanh chóng cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật để hòa nhập liên kết vùng và phát triển toàn diện... Thủ tướng hoan nghênh các nhà đầu tư đến với ĐBSCL và hy vọng các địa phương có nhiều dự án lớn thúc đẩy sự phát triển toàn vùng để giới thiệu với nhà đầu tư. Đồng thời, các tỉnh cần tăng cường rà soát quy hoạch, cải cách hành chính để gỡ khó, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án. Thủ tướng mong muốn, các địa phương vùng ĐBSCL phải liên kết với nhau chặt chẽ hơn, huy động các nguồn lực bên trong và bên ngoài để phát triển bền vững.

Hội nghị Đầu tư và Phát triển ĐBSCL được đánh giá là thành công khi có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức kinh tế thế giới, lãnh sự quán một số nước tại Việt Nam và đại diện Ngân hàng Thế giới (WB).

ĐBSCL là vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, là vùng trồng lúa lớn nhất Đông Nam Á và vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất Việt Nam. Hằng năm, ĐBSCL cung cấp 50% sản lượng lương thực, 52% sản lượng thủy sản cả nước và đóng góp 90% sản lượng gạo xuất khẩu và chiếm khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước. Trong nhiều năm qua, cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương, các địa phương trong vùng đã nỗ lực huy động từ nhiều nguồn lực cho đầu tư và tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2006-2010, tăng trưởng GDP của vùng đạt 10 - 12%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP ngày càng tăng lên. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục có bước phát triển quan trọng; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh... ĐBSCL đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của cả nước trong những năm đổi mới vừa qua.

Tham dự hội nghị, các đại biểu cho rằng, phát triển ĐBSCL cần đặt trong tương quan khu vực ASEAN và thế giới để có sự đầu tư đúng mức. Các dự án, vốn FDI đầu tư vào đây còn hạn chế so với khác khu vực khác trong cả nước. Trong khi, tiềm năng và lợi thế của ĐBSCL rất lớn, hấp dẫn nhà đầu tư. ĐBSCL cần phải giải quyết vấn đề về hạ tầng và giao thông, phát triển hệ thống giao thông kết nối nội vùng và liên vùng. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực, kể cả đào tạo cho nông dân phương pháp nuôi trồng mới và kỹ năng ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Sự cạnh tranh giữa các địa phương trong vùng là cần thiết để tạo sự cạnh tranh chung để ĐBSCL phát triển bền vững. ĐBSCL cần có những chính sách đặc thù để kêu gọi đầu tư trên từng lĩnh vực cụ thể. Tăng cường liên kết vùng, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của vùng, huy động cao nhất các nguồn lực bên trong và bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Các doanh nghiệp đến dự hội nghị cũng rất háo hức chờ đón sự liên kết này với môi trường đầu tư hấp dẫn hơn để ĐBSCL trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư.

Kết thúc hội nghị, kết quả bước đầu khẳng định hiệu quả trong thu hút đầu tư của các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, với việc các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã ký 11 biên bản ghi nhớ ngay tại hội nghị với tổng vốn dự kiến đầu tư khoảng 907 triệu USD.

* Sáng 6-9, trong khuôn khổ Hội nghị Đầu tư và Phát triển ĐBSCL, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn đã có buổi tiếp thân mật Tổng Lãnh sự Liên Bang Nga tại TP Hồ Chí Minh Anatoly V.Borovik.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch thành phố Trần Thanh Mẫn đã giới thiệu với ngài Tổng lãnh sự Nga Anatoly V.Borovik về Cần Thơ và 25 dự án nằm trong danh mục mời gọi đầu tư của thành phố. Năm 2011, Cần Thơ sẽ có đường bay quốc tế, Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn 3.200 MW... Với những điều kiện thuận lợi của Cần Thơ và ĐBSCL, mong Tổng lãnh sự Nga giới thiệu với các doanh nghiệp Nga đến tìm hiểu đầu tư.

Tổng lãnh sự Nga Anatoly V.Borovik cũng hy vọng sau buổi gặp gỡ với lãnh đạo thành phố và hiểu rõ hơn về TP Cần Thơ, vùng ĐBSCL, ông sẽ giới thiệu với doanh nghiệp Nga vùng đất giàu tiềm năng này. Đồng thời, mong muốn hợp tác lâu dài hơn với TP Cần Thơ, bởi nhiệm vụ của ông còn là mở rộng và xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp.

* Cùng ngày, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã có buổi tiếp ông Jean Christophe Philbe, Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á- Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) đến tìm hiểu dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2. EDF muốn đầu tư Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2, công suất 750 MW và EDF đã ký thư ghi nhớ với lãnh đạo TP Cần Thơ về dự án này ngày 6-9. Theo EDF, nếu dự án triển khai thuận lợi, đến năm 2014 sẽ hoàn thành, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1 tỉ USD bằng phương thức BOT. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định thành phố luôn tạo điều kiện tốt để các nhà đầu tư triển khai dự án.

NHÓM PV BCT

Chia sẻ bài viết