29/11/2013 - 21:39

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, dễ xảy ra tiêu cực

(CT)- Ngày 29-11-2013, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2013; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã đến dự.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Minh Phúc, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

Năm 2013, các cấp ủy đảng trong thành phố đã chú trọng kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, dễ xảy ra tiêu cực; tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 2.308 lượt tổ chức đảng (TCĐ) và 32.725 lượt đảng viên (ĐV); giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 289 lượt TCĐ và 4.598 lượt ĐV. Qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng đã có kết luận và đề nghị nhiều TCĐ và ĐV có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã kiểm tra 103 ĐV và 10 TCĐ khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra đã kết luận 93 ĐV và 10 TCĐ vi phạm. UBKT các cấp đã giám sát thường xuyên 4.232 lượt TCĐ và 54.477 lượt ĐV; giám sát chuyên đề 818 TCĐ và 1.193 ĐV. Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy cấp trên; thực hiện nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, giữ mối liên hệ nơi cư trú, thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm. Qua giám sát, đã nhắc nhở, cảnh báo nhiều TCĐ và ĐV kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục yếu kém, không để khuyết điểm trở thành vi phạm. Trong năm 2013, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 176 ĐV vi phạm về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thiếu tinh thần trách nhiệm; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; gây hậu quả nghiêm trọng; tham nhũng, lãng phí… (giảm 33 ĐV so với năm 2012), với các hình thức kỷ luật: khiển trách 74 trường hợp, cảnh cáo 59 trường hợp, cách chức 11 trường hợp, khai trừ 32 trường hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lưu ý: Năm 2014, UBKT các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các HĐND, các ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Cấp ủy và UBKT các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát trên những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, dễ xảy ra tiêu cực. Trong đó cần tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực xây dựng cơ bản; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác cải cách hành chính; việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của TCĐ và ĐV theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Các cấp ủy và UBKT các cấp cần xử lý nghiêm các TCĐ và ĐV vi phạm kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh…

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Minh Phúc, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Có 4 cán bộ làm công tác kiểm tra của thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 61 tập thể và 62 cá nhân được UBKT Thành ủy tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2013.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết