14/05/2008 - 09:14

Tại Đại hội đại biểu Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2008-2013, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:
Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

* Đồng chí Trần Hồng Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2008-2013

(CT)- Hôm qua 13-5-2008, tại Hội trường Thành ủy, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2008-2013. Dự Đại hội có đại diện Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo TP Cần Thơ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng và 248 đại biểu đại diện cho hơn 100.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố.

 Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Ảnh: QUỐC TRƯỞNG. 
Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ thành phố đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cho CNVCLĐ, các cấp công đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt việc chăm lo đời sống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn vững mạnh được các cấp công đoàn thực hiện tốt. 5 năm qua, thành phố đã thành lập được 284 công đoàn cơ sở, phát triển thêm 30.234 đoàn viên công đoàn…

Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ 2008-2013 là: Tập trung mở rộng và phát triển tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế; quan tâm tạo điều kiện cho CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, tay nghề để xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương...

Đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, biểu dương nỗ lực của các cấp công đoàn thành phố trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp công đoàn cần nhanh chóng triển khai chương trình hành động về xây dựng giai cấp công nhân; đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho CNVCLĐ; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực thi pháp luật lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp... Đồng chí lưu ý, các cấp công đoàn cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng để kết nạp những CNVCLĐ ưu tú vào Đảng; đẩy mạnh vận động thành lập công đoàn trong các thành phần kinh tế; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân của thành phố lớn mạnh đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy tặng Công đoàn Cần Thơ bức trướng mang dòng chữ: “Đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2008-2013 gồm 39 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội X Công đoàn Việt Nam gồm 9 đồng chí. Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa VIII đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố gồm 11 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trần Hồng Mẫn tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ thành phố; đồng chí Nguyễn Minh Hồng và Nguyễn Văn Sanh tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố; đồng chí Lê Xuân Trị tái đắc cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ khóa VIII, nhiệm kỳ 2008-2013.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết