15/06/2026 - 16:37

Số vụ tấn công cơ sở giáo dục, học sinh và nhân viên tăng 40% trên toàn cầu

Theo báo cáo của Liên minh Toàn cầu Bảo vệ Giáo dục khỏi bị tấn công (GCPEA), các vụ tấn công vào lĩnh vực giáo dục trên toàn cầu đã tăng 40%, với hơn 8.556 vụ việc được ghi nhận, 10.600 học sinh và nhân viên thiệt mạng, bị thương, bị bắt cóc, bị bắt giữ hoặc bị tổn hại bằng nhiều cách khác nhau trong năm 2024 và 2025.

Biểu tình kêu gọi thả 46 học sinh và giáo viên bị bắt cóc hồi tháng 5 ở bang Oyo (Nigeria). Ảnh: EPA

Báo cáo công bố ngày 15-6 cho thấy các vụ tấn công xảy ra ở 83 quốc gia, với tỷ lệ cao nhất là tại Colombia, CHDC Congo, Ethiopia, Haiti, Palestine và Ukraine. Số người trở thành nạn nhân của các vụ tấn công cao nhất là ở Myanmar, Nigeria, Yemen và Cameroon, với tổng cộng hơn 1.700 học sinh và nhân viên đã thiệt mạng hoặc bị thương. Báo cáo còn cho thấy, ít nhất ở 11 quốc gia, phụ nữ và trẻ em gái là mục tiêu tấn công vì giới tính của họ. 

So với 2 năm trước, số vụ lực lượng quân đội hoặc các nhóm vũ trang chiếm đóng trường học cũng tăng gần gấp đôi (91%), với 1.912 trường hợp. Việc sử dụng chất nổ mạnh, bao gồm cả đạn dược gắn trên máy bay không người lái, thường xuyên xuất hiện trong các vụ tấn công trường học, gây thương vong lớn, thiệt hại về cơ sở hạ tầng và buộc nhiều trường phải đóng cửa. 

Lisa Chung Bender, Giám đốc GCPEA, cho biết những phát hiện trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa đối với giáo dục, “rằng các chuẩn mực toàn cầu từng bảo vệ trẻ em đang sụp đổ”. Dù vậy, bà Chung Bender khẳng định rằng các cuộc tấn công này hoàn toàn có thể ngăn chặn được.

“Chúng ta cần các quốc gia chấm dứt việc sử dụng quân sự trong trường học, tăng cường bảo vệ pháp lý và trách nhiệm giải trình đối với các cuộc tấn công vào giáo dục, đồng thời đầu tư vào các hệ thống giám sát, báo cáo và cảnh báo sớm”, bà nêu đề xuất giải pháp.

Những số liệu được GCPEA đưa ra trong bối cảnh số cuộc xung đột giữa các quốc gia đã đạt mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ Hai. Chương trình theo dõi dữ liệu xung đột của Đại học Uppsala (Thụy Điển) ghi nhận 65 cuộc xung đột trong năm 2025, trong đó 13 cuộc được phân loại là chiến tranh. Đây là con số cao nhất kể từ năm 1992. 

T. TRÚC (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết