05/06/2021 - 13:09

Phụ nữ Ấn Độ xung phong chống dịch 

Lịch sử Ấn Ðộ chứng kiến nhiều thời khắc phụ nữ đồng lòng vươn lên, không chỉ để ủng hộ bình đẳng giới mà còn dẫn đầu một số phong trào kinh tế - xã hội.

Các thành viên ASHA đo thân nhiệt cho người dân. Ảnh: The Diplomat

Không ngại lên tuyến đầu

Hiện phụ nữ Ấn lại một lần nữa chạy đua với thời gian để giúp đất nước ngăn chặn cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19. Theo tờ The Diplomat, khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 càn quét đất nước, giữa lúc hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng có nguy cơ sụp đổ, rất nhiều nhân viên y tế được triển khai chống dịch. Phần lớn trong số này, gần 83%, là nữ y tá, những người luôn sẵn sàng đặt tính mạng của mình trong tình trạng nguy hiểm. Họ phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, không chỉ thiếu thốn thiết bị bảo vệ cá nhân, thiếu lương mà còn không được đối xử bình đẳng với đồng nghiệp nam.

Tình hình thậm chí nghiêm trọng hơn ở các vùng nông thôn, nơi các cơ sở y tế còn ít ỏi và khó tìm được người có chuyên môn. Tại những khu vực này, phụ nữ chiếm phần lớn trong số khoảng 1 triệu thành viên Mạng lưới các nhà hoạt động y tế xã hội (ASHA), chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế cốt lõi.

Với sự bùng phát của COVID-19, nhiệm vụ của các thành viên ASHA càng nặng nề hơn. Họ liên tục theo dõi, xét nghiệm và giám sát bệnh nhân COVID-19 trên khắp các làng mạc và thành phố; đưa ra lời khuyên phòng chống SARS-CoV-2; ghi lại danh tính những người đến làng và tiến hành cách ly họ; đồng thời phải hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên là chăm sóc trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai.

Vất vả là vậy nhưng họ thường xuyên phải đối mặt với bạo lực hoặc lạm dụng thể chất. Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cũng gia tăng trong số những thành viên ASHA, chủ yếu là do thiếu đồ bảo hộ.

Tham gia các SHG

Trong tình huống nguy cấp nói trên, hàng ngàn Nhóm Tự lực (SHG) do phụ nữ thống lĩnh đã nổi lên, mang lại hiệu quả trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Ấn Ðộ. Những SHG này không chỉ góp phần giải quyết toàn diện các nhu cầu xã hội và kinh tế mà còn hỗ trợ trong việc sử dụng khẩu trang, cách ly y tế và giãn cách xã hội. The Diplomat cho hay, gần 68 triệu phụ nữ thuộc các SHG đang làm việc tích cực để đối phó tình trạng thiếu khẩu trang, vận hành các bếp ăn cộng đồng, giúp hạn chế tin đồn và thông tin sai lệch, cung cấp các nguồn cung thiết yếu…Cụ thể, tính đến tháng 4-2020, hơn 19 triệu khẩu trang, 100.000 lít chất khử trùng và 50.000 lít xà bông rửa tay đã được hơn 20.000 SHG trên khắp 27 bang của Ấn Ðộ sản xuất. Ngoài ra, để hỗ trợ người nghèo và những người dễ bị tổn thương, các SHG cũng lập ra hơn 10.000 bếp ăn cộng đồng.

Ðáng chú ý, ở một số tiểu bang, các thành viên SHG còn cung cấp các giải pháp về ngân hàng và dịch vụ hưu trí, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các cộng đồng ở vùng sâu vùng xa với thành thị; đưa ra chiến lược đối phó với đại dịch và đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận người nghèo.

Hiến pháp Ấn Độ quy định nam nữ bình quyền nhưng trên thực tế bất bình đẳng vẫn tồn tại. Trong Báo cáo cách biệt giới toàn cầu 2021 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Ấn Độ tụt 28 bậc xuống hạng 140/156 quốc gia.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết