02/04/2008 - 23:04

Thị trường nhạc Việt 2008

Phong phú, đa chiều

Bìa album “Thời gian và tôi” được giới thiệu trên trang web riêng của ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: myta.info

Những năm trước, mỗi năm thị trường âm nhạc ghi dấu sự lên ngôi của một dòng nhạc, như: năm 2005 là dân gian đương đại, 2006 là rock và hip-hop, năm 2007 là nhạc dance “tung hoành”... Thế nhưng, những tín hiệu đầu năm 2008 cho thấy thị trường âm nhạc Việt Nam sẽ phát triển rất phong phú, đa chiều.

Ngôi sao đắt giá nhất hiện nay - ca sĩ Mỹ Tâm - trở lại với khán giả bằng một album mang phong cách R&B “Thời gian và tôi”. Mỹ Tâm vốn gắn liền với những ca khúc pop - ballad nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ thuộc đã đi vào dòng nhạc hoàn toàn mới sau thời gian dài chỉ xuất hiện rải rác trong một số chương trình lớn. “Thời gian và tôi” của Mỹ Tâm được thực hiện tại Hàn Quốc, do nhà sản xuất Cho Sung Jin của Công ty Nurimaru tổ chức thực hiện. Được biết, Mỹ Tâm đã đến Hàn Quốc trong nhiều tháng để luyện thanh, vũ đạo cùng các chuyên viên nước ngoài vì dòng nhạc R&B đòi hỏi người hát phải đầu tư nhiều công sức.

Cũng được xếp vào hàng các ngôi sao có sức hút của làng nhạc Việt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã quay về dòng nhạc tiền chiến qua nhiều chương trình biểu diễn cá nhân đầu năm 2008. Đây cũng sẽ là tên của loạt CD, DVD sẽ được Đàm Vĩnh Hưng thực hiện trong năm nay, kỷ niệm 10 năm thành danh của anh. Sự tự làm mới mình bằng dòng nhạc tiền chiến của Đàm Vĩnh Hưng - một ca sĩ vốn gắn liền với dòng nhạc pop-rock - đã được đông đảo người yêu nhạc đón nhận.

Để lại nhiều ấn tượng qua các album nhạc nhẹ mang âm hưởng thính phòng tên “Tiếng hát Trương Chi” trong năm 2007, ca sĩ Đức Tuấn đã táo bạo đầu tư vào các chương trình, album nhạc kịch, truyện ca. Trong kế hoạch của anh, có những ca khúc nhạc kịch Việt Nam trước nay chỉ là bản thân cùng với các ca khúc nổi tiếng thế giới sẽ được Việt hóa để biểu diễn và thu âm với chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng trên sân khấu.

Dòng nhạc mang âm hưởng nhạc dân tộc truyền thống vẫn sẽ tiếp tục được Phương Thanh, Cẩm Ly theo đuổi. Trong album “Chanh Bolero 1” phát hành năm 2007, người nghe nhạc đã đón nhận một Phương Thanh - vốn thành danh bằng các ca khúc rock, dance - nay đằm thắm, trữ tình và sâu lắng trong các ca khúc mang âm hưởng dân ca. Phương Thanh đang chuẩn bị làm album mang âm hưởng nhạc truyền thống thứ hai trong sự nghiệp của mình -giới chuyên môn cho là đã góp phần làm đa dạng phong cách trình diễn của cô. Còn ca sĩ Cẩm Ly nhiều năm qua đã chiếm được cảm tình của đông đảo người yêu nhạc qua các ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ như “Ru lại câu hò”, “Chồng xa”, “Gió bấc về”... nay vẫn tiếp tục khẳng định thế mạnh trong lòng công chúng bằng các ca khúc, album.

Bên cạnh sự tự đổi mới của các ngôi sao đã tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc Việt Nam, thị trường nhạc Việt 2008 còn ghi nhận những dòng nhạc đầy cá tính của các ca sĩ trẻ như Hà Anh Tuấn với R&B; Phạm Anh Khoa, Minh Thư phát triển cùng rock alternative; Ngô Thanh Văn gắn bó với nhạc dance; Đoan Trang khẳng định vị thế riêng bằng dòng nhạc Latin pop; Mai Khôi khai thác giọng hát trong và bay bổng của mình trong dòng nhạc world music; ca sĩ “Sao mai điểm hẹn” Phương Linh gây ấn tượng cùng các ca khúc pop mang âm hưởng thính phòng...

Chưa thể khẳng định dòng nhạc hay ca sĩ nào sẽ “lên ngôi” trong năm 2008, nhưng những gì có được trong thị trường âm nhạc cho thấy các ca sĩ - từ ngôi sao đến ca sĩ mới - đều nỗ lực, hứa hẹn sẽ tạo nên những bất ngờ.

XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết