16/10/2026 - 13:36

Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao an sinh xã hội cho nữ nông dân 

(CTO) - Trong 2 ngày (15 và 16-10), tại TP Cần Thơ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Hội Nông dân TP Cần Thơ tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy tiếp cận an sinh xã hội và cải thiện điều kiện lao động cho nữ nông dân trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo.

Tham dự có ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cùng hơn 120 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố.

 

tọa đàm “Nông dân chia sẻ - cùng nhau học hỏi”

Các nông dân tiêu biểu tham gia tọa đàm “Nông dân chia sẻ - cùng nhau học hỏi”.

Hội thảo thuộc Dự án “Thúc đẩy tiếp cận an sinh xã hội và điều kiện lao động tốt hơn cho nữ nông dân và lao động thời vụ nông nghiệp trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo tại Việt Nam”, do Tổng vụ Hợp tác Phát triển Bỉ (DGD) và Oxfam đồng tài trợ, thực hiện giai đoạn 2022-2026. Đến hết tháng 9-2026, Dự án đã tiếp cận, hỗ trợ 16.700 nữ nông dân, đạt 99% mục tiêu; hỗ trợ trực tiếp 83 tổ nhóm, hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh An Giang, Cà Mau và TP Cần Thơ.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ mô hình, kinh nghiệm về an toàn, vệ sinh lao động; tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện và các chính sách an sinh; thúc đẩy bình đẳng giới, cải thiện sinh kế và thích ứng biến đổi khí hậu; rào cản khiến nữ nông dân khó tiếp cận an sinh xã hội; tọa đàm “Nông dân chia sẻ - cùng nhau học hỏi”; đề xuất giải pháp duy trì, nhân rộng những mô hình hiệu quả sau khi Dự án kết thúc.

ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam

Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Như Nguyện đề nghị Hội Nông dân các cấp tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm, mô hình hiệu quả được chia sẻ để nâng cao chất lượng hỗ trợ nữ nông dân tiếp cận an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện, cải thiện sinh kế và điều kiện lao động. Cần phát huy vai trò, tiếng nói của phụ nữ trong các tổ nhóm, hợp tác xã; tăng cường phối hợp với các ngành, đối tác, doanh nghiệp và lồng ghép nguồn lực để duy trì, nhân rộng các mô hình sau khi Dự án kết thúc. Việc đánh giá đúng kết quả, khắc phục hạn chế và lựa chọn giải pháp phù hợp sẽ góp phần bảo đảm tính bền vững của Dự án, cải thiện đời sống nữ nông dân, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Tin, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết