15/10/2026 - 17:49

Trợ lực thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ và kết quả nghiên cứu 

Từ thực tiễn hoạt động nghiên cứu khoa học cho thấy, việc tạo ra các kết quả nghiên cứu, sáng chế, giải pháp kỹ thuật ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, để những thành quả nghiên cứu thực sự phát huy giá trị, cần có các giải pháp phù hợp trong việc bảo hộ, quản trị, khai thác và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình đào tạo thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ và kết quả nghiên cứu do Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ (CASIC) tổ chức ngày 15-10.

Ông Huỳnh Tấn Vụ, Phó Giám đốc CASIC, cho biết: “Chương trình đào tạo nằm trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 20-4-2026 của UBND TP Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn các học viên trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc nhận diện, bảo hộ, quản trị và khai thác tài sản trí tuệ; từng bước tiếp cận các phương thức chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tế. Đây cũng là dịp để học viên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, phát triển công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng”.

Theo các chuyên gia, thương mại hóa tài sản trí tuệ không chỉ là công việc của chuyên gia sở hữu trí tuệ - đó là sứ mệnh liên ngành đòi hỏi sự phối hợp giữa nghiên cứu, pháp lý, kinh doanh và tài chính.

Ông Nguyễn Trần Hải Đăng, Trưởng phòng Pháp chế, Nghiên cứu và Phát triển, Công ty TNHH Luật ALIAT, đồng thời là giảng viên chính của chương trình đào tạo, cho biết: Tôi mong muốn các học viên có thể hiểu được bản chất thương mại hóa tài sản trí tuệ. Đó là quá trình không chỉ giới hạn ở cấp phép sáng chế mà là chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và lợi ích kinh tế - xã hội. Đồng thời, phân biệt được các con đường thương mại hóa, thiết kế giao dịch và định giá tài sản trí tuệ (cơ chế thanh toán, phân chia lợi ích, vai trò định giá trong đàm phán…). Ngoài ra, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, các bạn sinh viên có thể nhận diện rõ các hình thức tài chính gắn tài sản trí tuệ từ nguồn thu cấp phép, vốn đầu tư cổ phần đến khoản vay bảo đảm bằng tài sản trí tuệ và quản trị bền vững.

Em Trịnh Tuyết Mai, sinh viên năm thứ 2 ngành Chế biến và Bảo quản thủy sản, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, chia sẻ: “Em có ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực thủy sản và ý thức được việc bảo hộ, thương mại hóa tài sản trí tuệ nên khi có thông tin lớp học là em tham gia ngay. Ngoài những kiến thức tổng quan về sở hữu trí tuệ, các chia sẻ, câu chuyện thực tiễn về bảo hộ và thương mại hóa tài sản trí tuệ sẽ vô cùng hữu ích để em vận dụng và hành trình khởi nghiệp sắp tới”.

Các học viên được cấp giấy chứng nhận sau khóa đào tạo.

Theo ông Huỳnh Tấn Vụ, bên cạnh tổ chức các chương trình đào tạo, CASIC đang triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển các ý tưởng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số... Qua đó, hướng đến cung cấp các dịch vụ thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, để tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ phát triển trong thời gian tới, CASIC tăng cường kết nối giữa các viện trường, đội ngũ giảng viên, nhà khoa học với doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu tiếp nhận, ứng dụng công nghệ. Qua đó, từng bước thúc đẩy quá trình chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị, góp phần phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết