15/10/2026 - 14:47

Để không còn “vết xe đổ” 

Trở về địa phương sau khi chấp hành xong án phạt tù, người từng vi phạm pháp luật gặp không ít rào cản trong tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Sự đồng hành về pháp lý, sinh kế, vốn vay cùng sự động viên từ gia đình và xã hội chính là điểm tựa để những người lầm lỗi sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời.

Tạo sinh kế, mở đường trở lại

Anh L.V. T sinh năm 1999, ở ấp Long Hòa, xã Tân Long, từng chấp hành án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi trở về địa phương, anh gặp nhiều khó khăn trong tìm việc làm, tạo thu nhập. Bên cạnh áp lực mưu sinh, sự dè dặt, kỳ thị của một số người xung quanh cũng khiến quá trình hòa nhập cộng đồng không dễ dàng.

Người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng ở các địa phương Mỹ Quới, Ngã Năm, Tân Long và Mỹ Phước nhận quà tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn việc làm và hỗ trợ vay vốn.

Được địa phương hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, năm 2026, anh T vay 99 triệu đồng đầu tư nuôi 2.000 con vịt đẻ. Hiện thu nhập của anh khoảng 9-10 triệu đồng/tháng. Cuộc sống của anh đang từng bước dần ổn định.

Ông Trịnh Văn Kẹo, Phó Bí thư Đoàn xã Tân Long, cho biết Đoàn Thanh niên phối hợp Công an xã nắm tình hình, tiếp cận những trường hợp thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng để tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật. Đồng thời, các lực lượng tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu của từng người, hỗ trợ kết nối nguồn vốn để họ có điều kiện phát triển kinh tế.

Anh Tr. L (sinh năm 1999, ở ấp Tân Qui A, xã Tân Thạnh) cũng đang nỗ lực làm lại cuộc đời sau khi chấp hành xong án phạt tù. Ông Thái Thanh Hoài, Bí thư Chi bộ ấp Tân Qui A, cho biết từ khi trở về địa phương, anh L chấp hành tốt pháp luật, chí thú làm ăn. Địa phương đang tạo điều kiện để anh tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thực tế cho thấy, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cần xuất phát từ hoàn cảnh và nhu cầu của từng người. Bên cạnh việc tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, tư vấn việc làm, hướng dẫn chấp hành pháp luật, sự chủ động vươn lên của mỗi người cũng góp phần quyết định hiệu quả quá trình làm lại cuộc đời.

Đồng hành bằng việc làm thiết thực

Tại phường Ngã Năm, ngày 15-9-2026, Công an phường phối hợp Công an các xã, phường Mỹ Quới, Tân Long và Mỹ Phước tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn việc làm và hỗ trợ vay vốn cho người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng. Ngày 23-9, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (PC10), Công an TP Cần Thơ, phối hợp tổ chức hội nghị với nội dung tương tự tại xã Long Phú, dành cho người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng ở các xã Long Phú, Tân Thạnh, Tài Văn, Đại Ngãi và Cù Lao Dung.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quốc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an TP Cần Thơ, công tác tái hòa nhập cộng đồng cần sự phối hợp của các ngành, các cấp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn việc làm và hỗ trợ sinh kế. Qua đó, giúp người chấp hành xong án phạt tù nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm và từng bước ổn định cuộc sống.

Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, thành phố có khoảng 7.000 người chấp hành xong án phạt tù; trong đó, khoảng 2.000 trường hợp đã được giới thiệu việc làm. Riêng năm 2026, có 60 trường hợp được giải ngân vốn vay ưu đãi. Những con số này phản ánh nỗ lực hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trên nhiều mặt. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài còn phụ thuộc vào khả năng duy trì việc làm, sử dụng vốn đúng mục đích và ổn định sinh kế của từng người.

Bà Trịnh Bích Tuyền, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ, cho biết chính sách tín dụng ưu đãi tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, người vay cần được hướng dẫn nắm rõ điều kiện, thủ tục, lựa chọn phương án làm ăn phù hợp và sử dụng vốn đúng mục đích.

Về chính sách, Nghị định số 247/2026/NĐ-CP của Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Bên cạnh đó, Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, có hiệu lực từ ngày 20-11-2026. Các chính sách này tạo cơ sở để tăng cường hỗ trợ pháp luật, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và tiếp cận vốn vay theo quy định.

Để người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, sự hỗ trợ cần được duy trì thường xuyên, sát với hoàn cảnh từng người. Cơ hội việc làm, nguồn vốn phù hợp cùng sự động viên của gia đình, chính quyền và cộng đồng sẽ tạo động lực để họ thêm mạnh mẽ vượt qua mặc cảm, sống có trách nhiệm...

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết