15/10/2026 - 14:35

Khơi thông kênh Đào Viên 

Kênh Đào Viên (xã Gia Hòa) có chiều dài khoảng 1,5km. Dọc tuyến kênh hiện có 112 hộ sinh sống. Kênh bị bồi lắng, rác thải tích tụ, cản trở dòng chảy, gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc.

Xã Gia Hòa bố trí phương tiện cơ giới  nạo vét kênh cây Chôm.

Bà Trần Thị Sal ngụ xã Gia Hòa, nói: “Mấy năm nay, kênh Đào Viên bị bí dòng chảy, dẫn đến nước tù đọng, nguyên nhân một phần do người dân vứt rác thải sinh hoạt xuống thẳng kênh và địa phương chưa kịp thời nạo vét”. Trước những bức xúc và phản ánh của người dân, UBND xã Gia Hòa bố trí kinh phí tiến hành nạo vét toàn tuyến kênh. Trong đó, có kênh cây Chôm là tuyến kênh nối liền và giúp khơi thông dòng chảy của kênh Đào Viên. 

Do điều kiện đi lại và địa hình kênh Đào Viên không thuận lợi, phương tiện cơ giới nhỏ không thể tiếp cận toàn tuyến nên địa phương thống nhất tăng kinh phí để huy động phương tiện cơ giới lớn có thể tiếp cận nạo vét phần đất bồi lắng, phát quang cây cỏ, thu gom rác để khơi thông dòng chảy, tạo cảnh quan. Ông Lê Văn An, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hòa, cho biết: “Địa phương triển khai nạo vét từng phần, phù hợp với điều kiện thực tế. Xã dự toán kinh phí gần 500 triệu đồng để thực hiện nạo vét, phát quang và thu gom rác. Đến nay, kênh Đào Viên đã được nạo vét thông thoáng”. 

Ông Phạm Văn Sơn ở ấp Đào Viên, chia sẻ: “Kênh Đào Viên được nạo vét, khơi thông dòng chảy, tạo môi trường sống trong lành. Tôi luôn ý thức không vứt rác xuống kênh, đồng thời sẽ tiếp tục vận động những người xung quanh cùng giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Để duy trì hiệu quả lâu dài, việc giữ gìn vệ sinh, không xả rác xuống kênh cần trở thành ý thức thường xuyên của từng hộ dân. Địa phương bố trí tổ thu gom rác hằng ngày, vận động các hộ dân tập kết rác đúng nơi quy định để đưa ra huyện lộ 53. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường cũng được tăng cường.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết