30/07/2012 - 09:06

Philippines bùng phát nạn kinh doanh súng

Tại Philippines, súng ống đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của người dân, đặc biệt là sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc. Nhiều người nông dân đã thu gom vũ khí trong suốt các cuộc nổi loạn vì ruộng đất từ giai đoạn những năm 1940-1950. Ngày nay, các kỳ bầu cử cũng đồng nghĩa với một cơ hội kinh doanh lớn cho các nhà sản xuất súng bất hợp pháp.

 Một phân xưởng sản xuất súng tại thành phố Cedu, miền Trung Philippines.  Ảnh: Reuters

Theo ước tính của trang web gunpolicy.org, được điều hành bởi Khoa Y tế Công cộng thuộc Đại học Sydney (Úc), người dân Philippines hiện sở hữu khoảng 3,9 triệu súng ống (cả hợp pháp và bất hợp pháp), tức cứ 100 người dân thì có 4,7 người có súng. Con số thống kê này đưa Philippines đứng 105 trong danh sách 179 quốc gia được phép sử dụng súng, chỉ ít hơn chút xíu so với Mỹ (88,8 người dùng súng/100 người) và sau Úc (15 người dùng súng/100 người).

Tuy nhiên, có một thực tế là không thể thống kê được số lượng súng bất hợp pháp tại Philippines. Cảnh sát quốc gia ước tính có khoảng 350.000 súng ống bất hợp pháp bên ngoài, dù không đáng kể so với những điểm nóng về vũ khí tại Trung và Nam Mỹ như Guatemala, Honduras hay Colombia. Nhưng Philippines đang phải đối phó với tỷ lệ tội phạm liên quan đến súng cao và đáng lo ngại. Theo thống kê mới nhất từ Văn phòng phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, Philippines có 8,9 vụ giết người trên tổng số 100.000 dân (năm 2003), tồi tệ nhất tại châu Á và vượt mặt cả châu Âu.

Cũng do nạn bạo lực liên quan đến bầu cử đã trở thành “chuyện cơm bữa”, Philippines vừa ban hành lệnh cấm mang theo vũ khí suốt 6 tháng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử cho đến khi công bố người chiến thắng. Hiện tại, súng ống bất hợp pháp không những được sử dụng bởi các băng nhóm tội phạm, các nhóm khủng bố và ly khai mà còn bởi các công dân và chính trị gia (những người đang có lực lượng quân đội cá nhân). Hiện nay, các nhà buôn bán súng Philippines còn muốn mở rộng thêm nền công nghiệp ước tính trị giá khoảng 2,5tỉ peso (tương đương 59,37 triệu USD) này.

THÁI THANH (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết