Patricia Arquette từng chia sẻ: “Hầu hết các phim tôi tham gia đều có kinh phí thấp, chẳng có bất kỳ chiến dịch quảng bá nào. Với “Boyhood” phim quay trong vòng 12 năm nhưng khoản kinh phí ít ỏi, chỉ có 2,8 triệu USD. Với mức chi phí đó, khó ai hy vọng có thể nhìn thấy giá trị của phim, huống chi là giải thưởng”. Không ngờ “Boyhood” được vinh danh ở nhiều giải thưởng, mang đến cho Patricia Arquette cơ hội tỏa sáng với giải thưởng “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” ở Quả cầu vàng, giải thưởng của Hiệp hội diễn viên Mỹ, Hiệp hội phê bình và có tên ở danh sách đề cử Oscar.
 |
|
Patricia Arquette (ảnh, trái) trong “Boyhood”. |
“Thật sự rất áp lực để có thể nhập vai” đó là chia sẻ của Patricia Arquette khi đảm nhận vai diễn người mẹ đơn thân Olivia Evans trong “Boyhood” của đạo diễn Richard Linklater. Olivia Evans là vai diễn phức tạp, tâm lý bất ổn nhưng rất mạnh mẽ. Bất chấp những điều tồi tệ xảy ra, Olivia Evans vẫn quyết tâm học đến nơi đến chốn để có được bằng cấp và trở thành giáo viên nổi tiếng trong học viện. Áp lực mà Patricia Arquette đề cập đến, đó là quá trình thay đổi của nhân vật trong suốt 12 năm trời. Patricia Arquette nói: “Nó kỳ dị và có vẻ phi thực tế, hãy thử tưởng tượng khi bạn ở độ tuổi 50, nhưng phải hóa thân thành nhân vật ở tuổi 35, ngây ngô, ngờ nghệch và điên cuồng. Vấn đề là bạn phải làm sao tạo cho nhân vật sự cuốn hút với người xem, đó thực sự là điều không tưởng”.
Đạo diễn Richard Linklater từng nói: “Không phải chỉ có những điều kỳ vĩ, lớn lao hay tuyệt diệu mới khiến cuộc đời này tươi đẹp, chỉ cần cô làm tốt vai diễn của mình là quá tuyệt rồi. Đó mới là điều chân thực mà bộ phim này cần đến cô”. Ngoài đời thực, Patricia Arquette cũng từng là bà mẹ đơn thân khi còn rất trẻ, ở tuổi 20, nên cô hiểu những vất vả của nhân vật Olivia Evans, đó là đối mặt với tâm lý thay đổi của cậu con trai và sự nghiệp bị gián đoạn. Kinh nghiệm trong cuộc sống đã giúp Patricia Arquette hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, tựa như những thước phim chậm về cuộc đời cô được quay lại. Bỏ thời gian cho dự án 12 năm, thực sự là mạo hiểm với sự nghiệp của Patricia Arquette và những bạn diễn của cô. Nhưng Patricia Arquette chấp nhận, bởi cô muốn thử thách, cống hiến thực sự cho nghệ thuật. Patricia Arquette dành nhiều thời gian để tiếp xúc với hai diễn viên nhí Coltrane và Lorelei thủ vai con của Olivia Evans. Diễn viên Coltrane chia sẻ: “Patricia Arquette như người mẹ thực sự”. Đạo diễn Richard Linklater cho biết lý do ông chọn Patricia Arquette bởi cô ấy dường như sinh ra cho “Boyhood”.
Patricia Arquette từng được biết đến trong “True Romance Quentin Tarantino”, “Lost Highway”, “Bring out the Dead” nhưng dành nhiều thời gian cho truyền hình như: “Medium”, “Boardwalk Empire”, “CSI”
“Boyhood” là dự án điện ảnh hiếm hoi Patricia Arquette nhận lời sau này, và chính nó giúp cô tỏa sáng. “Nghiệp diễn đôi khi khiến bạn bị tách biệt, bó buộc trước những lời bình phẩm, nhưng điều quan trọng nên nhớ phải biết trân trọng bản thân, hiểu giá trị của mình và đừng để những hào nhoáng hay vấp ngã làm trôi dạt những giá trị quý giá đó”- Patricia Arquette chia sẻ khi nói về sự nghiệp diễn viên.
ÁI LAM (Tổng hợp từ nytimes, popsugar, guardian)