 |
Người dân Pakistan biểu tình, đốt cờ Mỹ và NATO, phản đối các vụ không kích vào lãnh thổ Pakistan. Ảnh: AP |
Pakistan ngày 4-6 đã cực lực lên án các vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ gia tăng mạnh gần đây, một động thái được cho là có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai đồng minh chiến lược vốn đang tranh cãi về tuyến tiếp vận quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bị Pakistan phong tỏa.
Giới chức tình báo Pakistan cho biết 3 vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ trong mấy ngày qua vào lãnh thổ Pakistan nhằm vào các mục tiêu bị tình nghi là phần tử vũ trang đã khiến nhiều dân thường Pakistan thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Pakistan gọi những cuộc tấn công này là “bất hợp pháp” và vi phạm chủ quyền của quốc gia Nam Á này.
Theo hãng tin Anh Reuters, các nguồn tin từ Mỹ và Pakistan tiết lộ, Abu Yahya al-Libi, một thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, chính là một trong những mục tiêu của các đợt không kích vừa qua. Hiện giới chức Mỹ cho biết vẫn chưa xác nhận đã tiêu diệt được al-Libi hay chưa. Tuy nhiên, Mỹ cho biết tên này là một phụ tá đắc lực của lãnh đạo al-Qaeda Ayman al-Zawahiri và cái chết của y có thể là đòn đánh mạnh vào lực lượng còn xót lại của mạng lưới al-Qaeda tại Pakistan.
Các báo cáo từ Pakistan cho biết đã có gần 30 người thiệt mạng trong loạt không kích kéo dài 3 ngày qua của Mỹ, trong đó có 15 người được cho là dân thường Pakistan.
Hiện Washington và Islamabad đang bế tắc trong đàm phán về việc mở lại các tuyến tiếp vận trên bộ cho các lực lượng NATO ở Afghanistan. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Pakistan đã phong tỏa các tuyến tiếp vận này sau khi máy bay của NATO không kích vào khu vực biên giới Đông Bắc Pakistan làm 24 binh sĩ nước này thiệt mạng.
Quan hệ Mỹ-Pakistan đã xuống mức tồi tệ trong năm qua sau khi Mỹ đơn phương tiến hành vụ tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden trên lãnh thổ Pakistan hồi tháng 5-2011 cũng như các vụ không kích của máy bay không người lái làm thiệt mạng nhiều dân thường vô tội.
Chính quyền Islamabad đã nhiều lần kêu gọi quân đội Mỹ ngừng các cuộc không kích vào lãnh thổ Pakistan. Song phía Mỹ cho rằng không kích bằng máy bay không người lái là một chiến thuật có giá trị trong cuộc chiến chống al- Qaeda và phiến quân Hồi giáo.
THÁI THANH (Theo Reuters)
NATO đạt thỏa thuận quá cảnh với 3 nước Trung Á
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) ngày 5-6, Tổng thư ký Tổ chức NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết liên minh quân sự này vừa ký kết thỏa thuận với 3 nước Trung Á, gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan, về việc cho mượn lãnh thổ trung chuyển khí tài và binh sĩ của NATO ra khỏi Afghanistan vào năm 2014.
Mặc dù không cho biết thêm chi tiết về thỏa thuận trên, nhưng ông Rasmussen nói rằng “các thỏa thuận này sẽ cung cấp hàng loạt phương án mới cùng mạng lưới vận chuyển quy mô và linh hoạt hơn mà NATO cần”. Ngoài ra, theo hãng tin Pháp AFP, NATO đang thảo luận với Nga về khả năng sử dụng sân bay Vostochny gần thành phố Ulyanovsk, cách Thủ đô Mát-xcơ-va 900km về phía Đông, để quá cảnh các thiết bị phi quân sự đồ sộ từ Afghanistan. Các phương án trên được xem là cách giải quyết tối ưu sau khi Islamabad ra lệnh phong tỏa con đường tiếp vận thuận lợi và ít tốn kém nhất vì những mâu thuẫn liên quan đến các vụ không kích của Mỹ và đồng minh NATO vào lãnh thổ Pakistan.
VI VI (Theo AFP) |