31/03/2017 - 10:40

Noi gương Bác, làm nhiều việc tốt

Thời gian qua, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn trường THCS& THPT Trần Ngọc Hoằng, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Qua đó đã khơi gợi trong đoàn viên, học sinh những tình cảm thiêng liêng đối với Người, đoàn kết, nỗ lực vượt khó học tốt.

Đến Trường THCS&THPT Trần Ngọc Hoằng vào một ngày cuối tháng 3, chúng tôi chứng kiến nhiều học sinh tranh thủ giờ ra chơi đi nhặt lá cây ở sân trường. Hằng tuần, học sinh ở các lớp còn tổ chức nhổ cỏ, tưới hoa, thu gom rác tại công viên trường. Trước đây, khu đất này là bãi lầy, nước ngập quá đầu gối. BCH Đoàn trường đã xin ý kiến Ban Giám hiệu nhà trường cho lấp đất, trồng hoa và cây xanh để làm công viên. 11 Chi đoàn đã chia nhau các khoảnh đất để trồng và chăm sóc hoa. Sắp tới, Đoàn trường sẽ đặt thêm một số thùng để thu gom chai nhựa, bọc ni lông nhằm giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời tạo nguồn quỹ chăm lo cho các học sinh nghèo.

Học sinh Trường THCS&THPT Trần Ngọc Hoằng chăm sóc hoa.

Trường THCS&THPT Trần Ngọc Hoằng có 1.100 học sinh, trong đó 300 em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn. BCH Đoàn trường tham mưu với Ban Giám hiệu thực hiện chương trình Nụ cười Xuân từ năm 2014. Năm đầu tiên, Đoàn trường tặng 50 phần quà. Từ đó đến nay, Đoàn trường đều duy trì hoạt động này với số lượng quà tặng ngày càng tăng. Năm nay, Đoàn trường vận động giáo viên, học sinh, nhà hảo tâm tặng 100 phần quà trị giá khoảng 15 triệu đồng. Từ tháng 1 đến tháng 3, Đoàn trường còn tổ chức phong trào "Kế hoạch nhỏ" với sự tham gia của đông đảo học sinh nhằm xây dựng nguồn quỹ cho các hoạt động của Đoàn, hỗ trợ các đoàn viên gặp khó khăn đột xuất... Mỗi năm, số tiền thu về từ phong trào kế hoạch nhỏ được khoảng 30 triệu đồng. "Qua nhiều phần việc, các học sinh đã thể hiện ý thức, trách nhiệm của mình với bạn bè, cộng đồng. Những em được bạn giúp đỡ đều nỗ lực học tập, tích cực làm những việc tốt" - anh Lê Hoàng Duy, Bí thư Đoàn trường, cho biết.

Hằng năm, Đoàn trường tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ. Bên cạnh đó, học sinh còn dự thi trắc nghiệm tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. Mỗi đợt thi thu hút từ 300 đến 400 học sinh tham gia. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn đã từng bước giúp học sinh nhận cao nhận thức, sống tiết kiệm, trung thực với mọi người, giữ đúng lời hứa… Nhiều học sinh khi nhặt được tiền hay dụng cụ học tập… đều mang lên văn phòng Đoàn trường nhờ trả lại cho bạn bị đánh rơi. Mới đây, em Trần Kim Quyền, học sinh lớp 12A1, được UBND xã Thới Hưng tặng giấy khen vì không tham của rơi. Kim Quyền kể, đầu năm 2017, Quyền nhặt được cái bóp với nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền khoảng 500 ngàn đồng. Quyền mang đến Công an xã giao nộp, đồng thời nhờ bạn bè thông báo trên mạng xã hội tìm người mất của. Sau đó, người đánh mất bóp đã nhận lại được toàn bộ giấy tờ, tiền bạc.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhiều đoàn viên, học sinh ở trường còn nỗ lực học tập, rèn luyện tác phong. Tiêu biểu như em Đinh Ngọc Thiện, Bí thư Chi đoàn lớp 12A3. Nhiều năm liền, Ngọc Thiện là học sinh giỏi, cán bộ Đoàn nòng cốt ở trường. Nhờ tinh thần tự học và hướng dẫn của giáo viên dạy môn lịch sử, mới đây, Thiện đã đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. "Học theo gương Bác, em cố gắng trau dồi ngoại ngữ. Bên cạnh học tiếng Anh em còn học thêm tiếng Pháp. Em cũng thường tìm hiểu văn hóa những nước Bác đã đi qua để làm giàu vốn sống cho bản thân" - Ngọc Thiện chia sẻ.

Theo anh Lê Hoàng Duy, Bí thư Đoàn trường, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thời gian tới, BCH Đoàn trường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động giúp đoàn viên, học sinh thực hành tiết kiệm, nâng cao ý thức về giờ giấc trong giảng dạy, học tập. Đoàn trường cũng tăng cường các hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ nguồn nước…

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết