06/09/2010 - 08:57

Nhiều trường khai giảng năm học mới

(CT)- Hôm qua, 5-9-2010, cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, hơn 200 ngàn học sinh ở TP Cần Thơ bước vào năm học 2010-2011. Các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ đã đến dự lễ khai giảng ở nhiều trường.

Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ trao cờ thi đua Tiên tiến Xuất sắc cho Trường THPT Trà Nóc. Ảnh: B.NG 

Tại Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, lễ khai giảng được tổ chức trọng thể với gần 1.000 học sinh, giáo viên tham dự. Đồng chí Nguyễn Việt Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9 và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến dự. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đã đánh trống khai giảng năm học mới. Đây là trường THPT mới được đưa vào sử dụng hơn 3 năm nay. Trường đã đạt nhiều thành tích trong dạy và học, góp phần thực hiện phổ cập giáo dục THPT trên địa bàn quận Cái Răng. Riêng năm học 2009-2010, Trường THPT Nguyễn Việt Dũng đã có hơn 81% học sinh tốt nghiệp THPT, trong số đó, hơn 53% đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Năm học 2010-2011, trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học. Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường thi đua dạy tốt, học tốt, với phương châm “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, dạy thực chất và thi thực chất, xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đến dự lễ khai giảng của Trường THPT Trà Nóc, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao nỗ lực của thầy và trò nhà trường trong năm học vừa qua với có trên 97% học sinh tốt nghiệp THCS và trên 92% tốt nghiệp THPT. Đồng chí lưu ý, cán bộ, giáo viên, học sinh khắc phục mọi khó khăn, phát huy hơn nữa những thành tựu, đồng thời tập trung mọi nguồn lực để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan sư phạm, đẩy mạnh “ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học”, đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao kỹ năng toàn diện cho học sinh...

L.G- B.N

Chia sẻ bài viết