15/02/2010 - 14:47

Sóc Trăng:

Nhiều hộ có thu nhập cao từ cây ớt sừng vàng Châu Phi

Vụ đông xuân này, nhiều hộ dân ở Sóc Trăng có thu nhập cao từ cây ớt sừng vàng châu Phi bởi giá ớt đứng ở mức khá cao với trên 12.000 đồng/kg. Tính ra, mỗi ha đất trồng ớt sừng vàng châu Phi cho thu nhập 35-40 triệu đồng, gấp cả chục lần so với trồng lúa. Nhờ có thu nhập cao, nhiều vùng nông thôn Sóc Trăng vui Xuân, đón Tết Canh Dần sung túc hơn hẳn những năm trước.

Cũng như mấy vụ trước, vụ ớt đang thu họach này, hộ ông Lâm Binh, một nông dân Khmer ở xã An Ninh, huyện Châu Thành trồng chỉ trên diện tích 350 m2 nhưng ông đã thu lời 8 triệu đồng, (tương đương lợi nhuận 150 triệu đồng/ha), còn gia đình bà Lâm Thị Siêu, ở cùng xã An Ninh, trồng ớt sừng vàng châu Phí trên diện tích 2 công (0,2 ha), sau 4 tháng từ khi trồng đến khi thu hoạch xong đã cho thu họach gần 70 triệu đồng/vụ. Bà Siêu cho biết: Cây ớt sừng vàng này dễ trồng, ít sâu bệnh, cho rất nhiều trái, và rất cay nên đang được thị trường ưa chuộng, dịp gần Tết này giá dao động ở mức 11-15 ngàn đồng/kg nên trồng ớt năm nay trúng lớn. Sau mấy vụ trồng, hiện gia đình bà đã xây cất nhà cửa khang trang, mua sắm tiện nghi sinh hoạt đầy đủ nhờ vào từ mấy công đất trồng ớt.

Ớt sừng vàng Châu Phi là giống ớt khi chín trái có màu hơi vàng, đỏ tươi chứ không đỏ sẫm như ớt sừng trâu bình thường, trái to gần bằng ngón tay cái, dài khoảng 10-15 cm. Loại ớt này đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường với giá khá ổn định, có thời điểm như vụ ớt năm trước, giá lên tới 25.000 đồng/kg. So với cây lúa, cây ớt chi phí nhẹ hơn rất nhiều, lại tốn ít thời gian chăm sóc, năng suất ổn định, cho thu hoạch liên tục trong vòng 2 tháng sau gần 2 tháng trồng. Chưa có số liệu thống kê diện tích trồng ớt sừng vàng châu Phi ở Sóc Trăng nhưng chỉ riêng tại huyện Châu Thành người dân đã trồng không dưới 30 ha./.

Trung Hiếu (TTXVN)

Chia sẻ bài viết