02/06/2020 - 06:18

Nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông 

Trên địa bàn xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, có 7km của tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn, 4km của tuyến đường thị trấn Thới Lai - xã Trường Xuân A; lưu lượng phương tiện giao thông trên các tuyến đường này khá cao.

Trung tâm xã Trường Xuân đường giao thông luôn thông thoáng, gọn gàng.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Cụ thể, Đảng ủy, UBND xã thường xuyên chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, dân phòng và cán bộ các đoàn thể tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương, hộ sinh sống dọc hai bên các tuyến đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, đậu xe; không cơi nới nhà cửa, mái che, bảng hiệu lấn chiếm, nhằm tạo sự thông thoáng của các tuyến đường. Đặc biệt, ở chợ Bà Đầm và khu thương mại Trường Xuân, các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở tiểu thương nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định về ATGT nên đã khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Bà Huỳnh Thị Yến, tiểu thương tại chợ Bà Đầm, nói: “Cán bộ xã thường xuyên nhắc nhở nên chúng tôi luôn bày hàng đúng nơi quy định, đảm bảo mỹ quan và an toàn cho người tham gia giao thông”.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Trường Xuân đã tập trung huy động các nguồn lực nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn. Ông Huỳnh Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Từ các nguồn lực huyện hỗ trợ, các nhà tài trợ và nhân dân đóng góp, 5 năm qua, xã đã đầu tư nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông được 10.415m đường giao thông. Tiêu biểu, như tuyến đường ấp Trường Thọ - Trường Thọ 1 mặt rộng 4m; tuyến đường ấp Thới Ninh - Thới Thanh - Thanh Di mặt rộng 4m; tuyến ấp Thới Ninh và tuyến Ngàn Ba mặt rộng 2m... Ông Nguyễn Hoàng Dũng, ở ấp Trường Thọ 1, phấn khởi nói: “Chính quyền tuyên truyền, vận động, bàn bạc thấu đáo, tổ chức thực hiện công khai dân chủ, người dân rất ủng hộ trong việc hiến đất, đóng góp tiền và ngày công để làm đường. Bây giờ, đâu đâu đường cũng được tráng bê tông rộng rãi, việc đi lại bảo đảm an toàn, bà con ai cũng mừng”.

Ông Huỳnh Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, khẳng định: “Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, công tác bảo đảm ATGT trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao. 5 năm qua, trên địa bàn chỉ xảy ra một số vụ va quẹt nhỏ, không có tai nạn gây chết người. Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường buôn bán, đậu xe; huy động các nguồn lực để xây dựng và nâng cấp giao thông nhằm bảo đảm ATGT, xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết