28/10/2008 - 09:03

Nhật công bố các giải pháp tài chính mới

Thủ tướng Aso phát biểu trên đường phố Thủ đô Tokyo hôm 26-10. Ảnh: AP

* Không bầu cử trước hạn

(TTXVN)- Ngày 27-10, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã công bố các biện pháp mới nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán nước này đang tiếp tục sụt giảm, trong đó có việc tăng quỹ của chính phủ để sẵn sàng rót tiền cho các ngân hàng nếu cần. Theo ông, Nhật Bản cũng nên thắt chặt các hạn chế đối với hoạt động “bán non” cổ phiếu để kiếm lãi.

Tuy nhiên, Thủ tướng Aso không cho biết cụ thể khoản tiền quỹ mới để rót cho các ngân hàng. Theo Bộ trưởng Chính sách kinh tế và tài chính Kaoru Yosano, quy mô của quỹ này có thể tăng từ mức dự định 2 nghìn tỉ yen lên tới 10 nghìn tỉ yen (110 tỉ USD).

Cùng ngày, thời báo tài chính Nikkei dẫn lời Thủ tướng Aso trong một cuộc nói chuyện điện thoại với một trợ lý của ông ngày 26-10 khẳng định rằng ông sẽ không quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Trước đó, nhiều nguồn tin dự đoán rằng sau khi nhậm chức vào tháng 9, Thủ tướng Aso sẽ quyết định bầu cử sớm nhằm củng cố lại liên minh cầm quyền và chấm dứt bế tắc trong việc thông qua các chính sách vì phe đối lập đang kiểm soát thượng viện. Tuy nhiên, mấy tuần gần đây, ông tuyên bố muốn tiếp tục ở lại cương vị thủ tướng để giải quyết khủng hoảng tài chính và vực dậy nền kinh tế Nhật Bản.

Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến do tờ Nikkei tiến hành và công bố ngày 27-10, tỷ lệ ủng hộ ông Aso hiện đã giảm xuống còn 48%, thấp hơn 5% so với kết quả cuộc thăm dò tiến hành ngay sau khi ông nhậm chức. Tuy nhiên, đa số người được hỏi ủng hộ chính sách của thủ tướng tập trung vào các giải pháp cho nền kinh tế hơn là tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy 36% số người được hỏi cho rằng ông Aso thích hợp với chức thủ tướng hơn ông Ichiro Ozawa, lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập. Chỉ 16% ủng hộ ông Ozawa trở thành thủ tướng.

Chia sẻ bài viết