26/05/2011 - 21:21

Nguyễn Cô Băng -
Hết mình với Đoàn, Hội

Cô Băng trong buổi tuyên dương các tập thể điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Hay tin Nguyễn Cô Băng - sinh viên năm thứ 3, ngành Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ vinh dự là một trong 121 gương thanh niên được biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, nhiều sinh viên trong khoa phấn khởi chúc mừng. Học giỏi, luôn hết mình với công tác Đoàn, Hội, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè- Đó là ghi nhận của nhiều bạn bè, thầy cô trong khoa khi nhắc đến người Phó Bí thư Chi bộ sinh viên II đầy nhiệt tình, tâm huyết này.

Sinh ra trong một gia đình nông dân có tới 7 anh chị em ở xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, từ nhỏ Cô Băng đã có ý thức tự lập. Từ năm học lớp 11, ngoài thời gian đến lớp, Cô Băng nhận làm gia sư kiếm tiền đóng học phí và phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn học. Tuy cuộc sống có phần vất vả, nhưng Cô Băng luôn học giỏi và nhiệt tình tham gia các phong trào của lớp, của trường. Trở thành sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ, 3 năm qua, dù buổi tối còn nhận dạy kèm để có tiền trang trải việc học, Băng luôn sắp xếp thời gian để vừa học tập tốt và tham gia các phong trào. Không chỉ giữ vững thành tích 3 năm liền là sinh viên giỏi, Băng còn là một cán bộ Đoàn năng động. Với vai trò Bí thư Chi đoàn lớp Bảo vệ thực vật K34, Ủy viên Thường vụ Đoàn khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng, Chi hội phó Chi hội sinh viên huyện Cầu Kè, Cô Băng thường xuyên tổ chức nhiều phong trào, thu hút nhiều đoàn viên, sinh viên tham gia, như: viếng nghĩa trang, thăm người già neo đơn, trẻ mồ côi... 3 năm qua, Cô Băng còn phát động Chi đoàn lớp thực hiện phong trào nuôi heo đất lập quỹ tiết kiệm nhằm hỗ trợ các bạn gặp khó khăn... Nhắc đến Cô Băng, thầy Nguyễn Trọng Ngữ, Bí thư Đoàn Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, cho biết: “Cô Băng học giỏi và rất nhiệt tình trong các phong trào, được thầy cô và bè bạn quí mến”. Với quá trình phấn đấu liên tục, đạt được những thành tích khá toàn diện trong học tập, trong công tác Đoàn, Hội, năm 2008, Cô Băng vinh dự được kết nạp vào Đảng và hiện là Phó Bí thư Chi bộ sinh viên II thuộc Đảng bộ Khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng. Ở cương vị mới, Cô Băng càng gương mẫu, tích cực cùng chi ủy lãnh đạo Đoàn, Hội tổ chức nhiều phong trào thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng học tập, gắn với các hoạt động lành mạnh, bổ ích. Năm 2010, Cô Băng đã vinh dự nhận Huy hiệu Bác Hồ. Trong dịp 19-5 mới đây, Băng là một trong 121 gương thanh niên được biểu dương tại Liên hoan biểu dương 121 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết