Chánh Văn phòng Nhà Trắng William Daley ngày 10-7 thông báo Washington đã quyết định cắt giảm 800 triệu USD trong gói viện trợ bằng tiền mặt và trang thiết bị trị giá hơn 2 tỉ USD cho quân đội Pakistan nhằm phản đối những hành vi trả đũa (ngưng một số chương trình hợp tác chống khủng bố) của Islamabad sau vụ biệt kích Mỹ đơn phương tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden đang ẩn náu bên trong lãnh thổ Pakistan.
Quyết định trên của chính quyền Barack Obama thật ra đã được Thời báo New York của Mỹ tiết lộ trước đó một ngày và ngay lập tức bị một quan chức Pakistan (giấu tên) lên tiếng cảnh báo rằng Islamabad sẽ chọn “ngã rẽ mới” qua Trung Quốc. Phát biểu với hãng tin CBS News hôm 9-7, quan chức này nói rằng các mối quan hệ quốc phòng “gần gũi và hiệu quả” ngày càng tăng với Trung Quốc sẽ giúp Pakistan “lấp khoảng trống” từ việc cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ.
Theo CBS News, trong khoảng 10 năm qua, Pakistan đã hợp tác với Trung Quốc sản xuất máy bay chiến đấu JF-17 Thunder và Lực lượng Không quân Pakistan (PAF) có kế hoạch nắm trong tay 250 máy bay loại này - một con số được coi là “đồ sộ nhất” trong lịch sử PAF. Hồi đầu năm nay, chính phủ Pakistan cũng đã công khai thông báo quyết định đàm phán mua 6 tàu ngầm mới của Trung Quốc mà nếu thành công đây sẽ là hợp đồng mua sắm phương tiện tác chiến hạng nặng lớn nhất của Hải quân Pakistan. Trung Quốc cũng đã giúp Pakistan xây dựng căn cứ không quân Kamra gần Thủ đô Islamabad và cảng hải quân Gwadar ở tỉnh Balochistan gần Biển A-rập và Vịnh Oman.
Nhật báo Rạng Đông của Pakistan nhấn mạnh chiến thuật gây áp lực bằng “cây gậy và cũ cà rốt” của Mỹ sẽ càng khiến các tướng lĩnh quân đội Pakistan không xem Mỹ là bạn và thậm chí coi Mỹ là kẻ thù muốn làm tổn hại Pakistan. Trong khi đó, Thời báo Tài chính của Anh dẫn phân trích của một số chuyên gia chính trị cho rằng Trung Quốc lâu nay là bạn hàng lớn và đang dần thay thế Mỹ làm đồng minh số một của Pakistan, dù Mỹ hiện thời vẫn là nhà tài trợ lớn nhất của Pakistan (với 21 tỉ USD từ năm 2001, trong đó có 4,5 tỉ USD trong tài khóa 2010-2011).
KIẾN HÒA (Tổng hợp)