11/11/2010 - 09:03

Mỹ xem xét lại chiến lược chiến tranh ở Afghanistan

Lính Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: BBC

* Triệt phá hoạt động mại dâm trẻ em

Chính phủ Mỹ ngày 9-11 cho biết họ đã bắt đầu quá trình đánh giá liệu chiến lược chiến tranh tại Afghanistan của Washington có vận hành đủ hiệu quả hay không để có thể bắt đầu rút các lực lượng Mỹ từ tháng 7-2011.

Theo lời một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ, tiến trình chuẩn bị tài liệu cho việc xem xét lại đã bắt đầu từ hai tuần trước. Đợt đánh giá này được thực hiện sau gần một năm kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh tăng viện 30.000 quân cho cuộc chiến nay đã bước sang năm thứ 10 của Mỹ ở Afghanistan. Hiện các quan chức đang thu thập tài liệu về cuộc chiến Afghanistan và nó sẽ được sử dụng để đưa ra kết luận về xu hướng của cuộc xung đột và tốc độ đạt được tiến bộ của Mỹ. Báo cáo đánh giá dự kiến sẽ được gửi lên Tổng thống Obama trong thời gian từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1-2011.

Quan chức trên cho biết cuộc chiến Afghanistan dự kiến cũng chiếm phần quan trọng trong chương trình nghị sự của Hội nghị cấp cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bồ Đào Nha sắp tới.

* Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ 99 người tình nghi là chủ chứa và giải cứu ít nhất 69 trẻ vị thành niên trong chiến dịch chống mại dâm trẻ em tại 40 thành phố ở nước này. Theo Phó giám đốc FBI Shawn Henry, đợt truy quét mang tên Cross Country V (Toàn quốc lần 5) diễn ra từ ngày 5 đến 8-11, nhằm triệt phá các ổ mại dâm hoặc buôn lậu trẻ em. Trẻ em được giải cứu có độ tuổi 12-17, trong đó nhiều nhất là ở thành phố Seattle, bang Washington.

Ông Henry cho rằng bọn tội phạm nhắm đến những trẻ nghiện ma túy hoặc bỏ nhà đi bụi đang cần “người lớn có trách nhiệm” trợ giúp và bắt chúng về tiếp khách. Ngoài ra, những trẻ thơ ngây, chưa có nhận thức đầy đủ về thế giới bên ngoài, cũng bị chúng mồi chài hoặc dùng vũ lực đe dọa. Theo FBI, từ năm 2003 đến nay, khoảng 1.250 trẻ em đã được giải phóng khỏi kiếp nô lệ tình dục ở nước này.

THÁI TRÂN
(Theo Huffington Post, IANS và TTXVN)

Chia sẻ bài viết