18/03/2016 - 21:23

MỸ QUAN NGẠI KẾ HOẠCH TÁI CHẾ NGUYÊN LIỆU HẠT NHÂN CỦA TRUNG QUỐC

Mỹ, Trung Quốc hợp tác ngăn chặn buôn lậu hạt nhân

Bộ Năng lượng Mỹ vừa ký một thỏa thuận với Trung Quốc nhằm mở rộng một chương trình, theo đó Washington chịu trách nhiệm tổ chức các khóa đào tạo và chuyển giao công nghệ phát hiện "hành vi buôn lậu nguyên liệu hạt nhân bất hợp pháp" cho các đối tác Trung Quốc.

Cả hai cường quốc hạt nhân này trong thời gian qua đã tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong việc ngăn chặn buôn lậu nguyên liệu hạt nhân toàn cầu và đã hợp tác xây dựng Trung tâm An ninh hạt nhân gần Thủ đô Bắc Kinh, có nhiệm vụ tìm cách phát hiện việc buôn lậu các vật liệu có thể được sử dụng trong vũ khí hạt nhân hoặc bom bẩn, đồng thời đào tạo các chuyên gia an ninh hạt nhân cho Trung Quốc và các nước khác trong khu vực.

TRÍ VĂN (Theo WSJ, Science Mag, AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết