16/02/2017 - 21:49

Mỹ dồn dập phái quan chức cấp cao sang châu Âu

Trong tuần này, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ bay sang châu Âu để gặp gỡ các đồng minh của Mỹ tại đây, nhằm làm rõ chiến lược và chính sách ngoại giao của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng như lập trường đối với Nga sau vụ Michael Flynn.

Phó Tổng thống Mike Pence (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Ảnh: Reuters

Hôm 17-2, ông Pence sẽ dự Hội nghị An ninh Munich tại Đức trước khi thân chinh sang Brussels (Bỉ). Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh nội bộ chính quyền Trump "lục đục" sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Flynn từ chức hôm 13-2 do bê bối thảo luận với đại sứ Nga về các lệnh trừng phạt của Washington đối với Mát-xcơ-va.

Một số quốc gia châu Âu coi ông Flynn là một trong những nhân vật trong chính quyền Trump đi đầu trong việc ủng hộ thắt chặt quan hệ với Nga. Ngoài ra, trước khi ông Flynn "bay ghế", việc Tổng thống Trump kêu gọi cải thiện quan hệ với Nga cũng như khen ngợi người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã khiến các nghị sĩ Mỹ và những đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu lo ngại.

Do vậy, chuyến công du của ông Pence được coi là cơ hội để đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về chính sách ngoại giao của Mỹ và chính sách đối với châu Âu, theo nhận định của cựu đại sứ Mỹ tại Nga Alexander Vershbow. Phó Tổng thống Pence có thể không nêu ra nhiều chi tiết về các chính sách của ông Trump, nhưng có thể ông làm rõ quan điểm của Nhà Trắng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào tháng 5 tới - sự kiện nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tham dự.

Theo giới phân tích, giữa lúc ông Trump đưa ra những thông điệp bất nhất đối với NATO, ông Pence là người thích hợp để cất tiếng nói có tính bảo đảm hơn nhờ tính cách "bình tĩnh, tập trung, chu đáo và nhận được sự tôn trọng của cả 2 phe tại Mỹ". Sau vụ của ông Flynn, giới lãnh đạo châu Âu hy vọng các quan chức hàng đầu của Mỹ như ông Pence, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ là những người có ảnh hưởng lớn đối với các chính sách ngoại giao của Tổng thống Trump.

Trong khi ông Mattis gặp gỡ bộ trưởng quốc phòng các nước NATO tại Brussels, thì ông Tillerson cũng đã đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ khi đặt chân đến Đức vào tối 15-2 để dự hội nghị cấp ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20). Những người đồng cấp của ông Tillerson hy vọng sẽ hiểu được ý nghĩa của thông điệp "Nước Mỹ trên hết" đối với phần còn lại của thế giới. Sứ mệnh của ông Tillerson còn là tái khẳng định với các đồng minh châu Âu về cam kết của chính quyền Trump đối với NATO và EU.

Tuy nhiên tại Hội nghị cấp bộ trưởng quốc phòng các nước NATO, ông Mattis đã cảnh báo các đồng minh NATO phải tôn trọng cam kết chi tiêu quốc phòng nếu không Mỹ sẽ "giảm bớt" sự ủng hộ đối với liên minh này.

THANH BÌNH (Theo Reuters, AP, NY Times)

Chia sẻ bài viết