01/12/2013 - 18:17

Mít-tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

* Khai trương cơ sở điều trị Methadone quận Thốt Nốt

(CT)-Sáng 1-12-2013, tại khuôn viên trước UBND quận Thốt Nốt, Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ đã tổ chức Mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS với chủ đề "TP Cần Thơ hướng tới mục tiêu 3 không và không còn người nhiễm mới HIV". Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cùng với gần 1.500 cán bộ, công nhân viên, học sinh, nhân dân, người có HIV… trên địa bàn quận Thốt Nốt đã đến dự.

Hơn 20 năm đương đầu với đại dịch HIV, Việt Nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Trong năm năm trở lại đây, Việt Nam đã kiểm soát được dịch HIV, hiện là nước có tỷ lệ nhiễm HIV thấp trong khu vực. Tuy nhiên, mỗi năm, Việt Nam phát hiện hơn 10.000 ca nhiễm mới. Đại dịch HIV vẫn đang là mối đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người dân, đến kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự phát triển của đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng: Công tác phòng, chống HIV cần phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài. Những năm qua, TP Cần Thơ là điểm sáng trong công tác phòng, chống HIV/ADIS. Bộ Y tế luôn chọn Cần Thơ là địa điểm để triển khai các mô hình can thiệp phòng, chống HIV/AIDS. TP Cần Thơ cũng là 1 trong 2 tỉnh, thành phố được chọn triển khai sáng kiến 2.0 và là một trong 10 thành phố của các nước Asean triển khai thành phố 3 không".

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng đánh trống phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. 

Đoàn người đi bộ diễu hành qua các con đường chính. 

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng phát biểu: "Hơn 20 năm qua, được sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, TP Cần Thơ đã khống chế tốc độ gia tăng của dịch HIV/AIDS, giảm cả 3 mặt: giảm nhiễm mới, giảm tử vong và giảm sự kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. TP Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp đột phá như: chương trình bao cao su, bơm kim tiêm sạch, điều trị Methadone, điều trị thuốc kháng vi rút ARV, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con…Thành phố ghi nhận và biểu dương những đóng góp của mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS, sự phối hợp với các sở, ban, ngành, đặc biệt là những nhân viên, cộng tác viên, những người có HIV đang tích cực hoạt động để tạo những thành công thời gian qua. Nhân buổi lễ này, tôi kêu gọi cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cam kết mạnh mẽ và thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống HIV/AIDS; duy trì bền vững phong trào Toàn dân phòng, chống HIV/AIDS ở cộng đồng dân cư. Ngành y tế tiếp tục mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng điều trị, tăng cường quảng bá các dịch vụ dự phòng HIV. Gia đình và xã hội hỗ trợ người nhiễm HIV, đồng thời người nhiễm HIV ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV.

Các đại biểu cắt băng khai trương Cơ sở điều trị Methadone quận Thốt Nốt. 

Sau Mít-tinh, đoàn ô tô, mô tô và các đại biểu đi bộ diễu hành qua các tuyến đường chính của quận Thốt Nốt, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân với dịch HIV.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo 138 thành phố cũng đã khai trương cơ sở điều trị Methadone tại quận Thốt Nốt. Đây là cơ sở methadone thứ 4 của TP Cần Thơ. Theo UBND quận Thốt Nốt, cơ sở phấn đấu sau 1 năm hoạt động, có ít nhất 200 bệnh nhân được điều trị.

Tin, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết