21/12/2013 - 23:03

Kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2013)

Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ
XỨNG ĐÁNG LÀ CHỖ DỰA TIN CẬY CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN

Trong dịp lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ đến chúc mừng 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Đinh Văn Cai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, nói: "Công tác dân vận là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ. Có được lòng tin của nhân dân thì mọi âm mưu thù địch, hành động chống phá của kẻ thù đều thất bại…". 10 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã đạt nhiều kết quả trong công tác quốc phòng - quân sự (QP-QS) địa phương, thực hiện tốt công tác dân vận…

Chỗ dựa vững chắc

Gần một tháng nay, gia đình anh Lê Thanh Nhàn, chiến sĩ Tiểu đội Dân quân Thường trực phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, rộn ràng niềm vui vì có được căn nhà mới. Căn nhà trị giá 30 triệu đồng do Thượng tá Lê Hoàng Nhanh, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Thốt Nốt tặng đã giúp vợ chồng anh không còn lo lắng về chỗ ở. Anh Nhàn kể: "Tôi lập gia đình năm 2010. Hồi mới ra riêng, vợ chồng tôi sống trong căn nhà lá, cột tre. Mấy năm sau căn nhà dột nát, cột bị mối ăn sắp gãy... Tôi có con nhỏ nên mỗi khi trời mưa lớn hay giông gió là nơm nớp lo cho vợ con ở nhà". Vợ anh Nhàn làm nghề hứng cám thuê ở các nhà máy xay xát gạo. Hứng một tấn cám chị được chủ trả công 20-30 ngàn đồng. Công việc của vợ anh rất bấp bênh do việc ít mà người làm thì nhiều, hôm nào làm nhiều chỉ được chừng 50 ngàn đồng. Thu nhập của anh Nhàn khoảng 2,6 triệu đồng/tháng, số tiền này chỉ đủ lo chi tiêu hằng ngày cho gia đình. "Thấy vợ con cực khổ mà tôi chẳng làm gì được vì nhà có đất đai gì đâu. May nhờ mấy anh ở Ban CHQS quận quan tâm, tặng cho căn nhà nên gia đình tôi nay đã có chỗ ở ổn định. Tôi rất an tâm công tác" - anh Nhàn bày tỏ.

Mô hình Tết quân dân của Bộ CHQS thành phố đã được Đảng ủy Bộ Tư lệnh tuyên dương trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ảnh: HOÀNG KHIÊM

Từ tháng 5-2013 đến nay, Thượng tá Lê Hoàng Nhanh đã hỗ trợ 11 căn nhà đồng đội cho các đồng chí gặp khó khăn về nhà ở thuộc lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên, cựu chiến binh…với tổng số tiền 330 triệu đồng. Theo kế hoạch, đến ngày 22-12 này sẽ hoàn thành 10 căn nhà, 1 căn còn lại sẽ bàn giao vào tháng 1-2014. Ngoài ra, Thượng tá Lê Hoàng Nhanh cũng hỗ trợ nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức như hỗ trợ tiền sửa chữa nhà cửa, tặng quà… Thượng tá Nhanh chia sẻ: "Tôi rất thấu hiểu nỗi khó khăn khi rơi vào cảnh nghèo túng. Bởi vậy, khi có điều kiện tôi nghĩ đến chuyện san sẻ với anh em, bà con ngay. Hy vọng, với những căn nhà mới các đồng chí trong LLVT sẽ an tâm đóng góp sức mình cho công tác QP-QS địa phương. Đó cũng là cách tôi góp sức cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Theo Ban Chỉ huy Quân sự quận (CHQS) Thốt Nốt, năm 2013, Ban CHQS quận đã thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội thông qua việc xây dựng 14 căn Nhà đồng đội cho các cán bộ quân đội nghỉ hưu, quân nhân dự bị… gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với số tiền 420 triệu đồng. Ngoài ra, LLVT quận cũng xây mới và sửa chữa 14 căn nhà cho thanh niên nhập ngũ, lực lượng dự bị động viên, trị giá 122 triệu đồng. Trung tá Cao Phong, Chính trị viên Ban CHQS quận Thốt Nốt, khẳng định: "Việc LLVT quận thực hiện tốt công tác dân vận đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững mạnh".

Năm 2013, Đảng ủy-Ban CHQS quận Bình Thủy chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân bằng nhiều hình thức, hoạt động thiết thực, như: giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà, thu hoạch lúa, bắc cầu… Ban CHQS quận cũng làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy, UBND và phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận. Những kết quả đạt được từ công tác dân vận đã góp phần giúp LLVT quận hoàn thành nhiệm vụ trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ… Thượng tá Lê Hồng Vũ, Chính trị viên Ban CHQS quận Bình Thủy, cho biết: "Sau diễn tập khu vực phòng thủ mới đây, chúng tôi trở lại thăm hỏi bà con cho đã mượn đất tổ chức diễn tập, ai cũng nồng nhiệt đón tiếp. Tình cảm của bà con dành cho chúng tôi đã khẳng định rằng tình quân dân luôn như cá với nước, khẳng định nhân dân luôn là chỗ dựa vững chắc của LLVT trong xây dựng khu vực phòng thủ hiện nay".

Sức mạnh nằm ở nhân dân

10 năm qua, LLVT TP Cần Thơ đã xây dựng được nhiều mô hình "Dân vận khéo" được Bộ Quốc phòng, Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao và được nhân dân quý mến, tin yêu, như: mô hình "Tết Quân dân", mô hình "Hành quân, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng", mô hình "Kết nghĩa với các đơn vị trên địa bàn"… Qua mô hình "Hành quân, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng", từ năm 2003 đến nay, LLVT thành phố đã giúp dân rải đá trên 279.000m2 đường giao thông nông thôn, thu gom 174 tấn rác, nạo vét 23km kênh mương… Đối với mô hình "Kết nghĩa với các đơn vị trên địa bàn", LLVT thành phố đã phối hợp cùng với các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, thăm viếng, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ. Qua đó, giúp các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ QP-QS địa phương hằng năm. Anh Phan Văn Thành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, cho biết: "Những năm qua, phường Thới An Đông đều là đơn vị tiêu biểu của quận trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ một phần là nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội. Theo tôi, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và quyết định hiệu quả hoạt động của LLVT từng phường, xã, thị trấn hiện nay".

Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 9, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2013 ở huyện Cờ Đỏ.

Phát biểu tại buổi họp mặt nhân dịp 69 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, khẳng định: Những năm qua, LLVT thành phố đã phát huy truyền thống "Trung thành với Đảng, đoàn kết quân dân, tự lực tự cường, anh dũng quyết thắng" do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cần Thơ khen tặng. Bám sát tình hình nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác QP-QS địa phương. Cán bộ, chiến sĩ LLVT luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch… Trong đó, việc LLVT thực hiện tốt công tác xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã góp phần có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. "Thực hiện mô hình "Tết quân dân" và làm công tác vận động quần chúng, hành quân về thăm lại chiến trường xưa, LLVT thành phố đã giúp dân xây dựng đời sống văn hóa mới, cất nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình đồng đội. Cùng với chính quyền địa phương, LLVT đã tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần làm giảm bớt tình hình khiếu kiện đông người. Qua đó, đã được cấp ủy, chính quyền tin tưởng, nhân dân yêu quý" - Đại tá Nguyễn Thanh Đức cho biết.

Với tinh thần hướng tới kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 70 năm Ngày thành Quân đội nhân dân Việt Nam vào năm 2014, Đại tá Nguyễn Thanh Đức khẳng định: "LLVT thành phố sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, kế tục xứng đáng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Quân đội giao cho, góp phần ghi tiếp những trang sử vàng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và của LLVT thành phố anh hùng nói riêng".

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

GIAO LƯU, KỂ CHUYỆN TRUYỀN THỐNG KỶ NIỆM
NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

(CT)- Ngày 21-12-2013, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Tây Đô tổ chức chương trình giao lưu, kể chuyện truyền thống kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12). Hơn 300 sinh viên được nghe các cựu chiến binh kể về quá trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta ở khu căn cứ Vườn Mận (nay thuộc phường Long Tuyền, quận Bình Thủy); sự gian khổ, mất mát hy sinh lớn lao, nhưng rất đỗi anh hùng của nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị tù đày ở Côn Đảo. Hoạt động ý nghĩa này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc thêm niềm tự hào dân tộc trong lòng thế hệ trẻ.

DÂN AN

 

Chia sẻ bài viết