05/09/2010 - 08:40

Liên kết để tạo ra hàng hóa cạnh tranh

(CT)- Chiều 4-9, Hội thảo “Kinh tế thế giới phục hồi và sự thích nghi của doanh nghiệp Việt Nam: Kinh nghiệm quản trị và phát triển doanh nghiệp” đã diễn ra tại TP Cần Thơ. Tại đây, các chuyên gia kinh tế như Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, ông Phan Chánh Dưỡng và Luật sư Nguyễn Ngọc Bích… đã chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm cùng với hơn 100 doanh nghiệp ĐBSCL và sinh viên kinh tế một số trường đại học tại Cần Thơ.

Tại hội thảo này, doanh nghiệp được cung cấp nhiều thông tin nợ công, bong bóng bất động sản, chứng khoán, lạm phát, ô nhiễm môi trường, rào cản kỹ thuật thương mại, lợi thế kinh tế vùng… Trong đó, các chuyên gia nhấn mạnh rằng, kinh tế thế giới đang phục hồi nhưng vẫn có sự biến động. Đồng thời, giá ngoại tệ có nhiều biến động, tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu… ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp ở ĐBSCL nói riêng. Vì thế, các doanh nghiệp cần phải chủ động tái cấu trúc lại doanh nghiệp, sản xuất, quản trị theo khoa học, liên kết với doanh nghiệp nước ngoài để tạo ra hàng hóa có tính chiến lược và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp cần phải tập trung vào kinh doanh các lĩnh vực chuyên môn gọi chung là “năng lực lõi” trước khi đa dạng hóa các lĩnh vực. Các chuyên gia khuyên doanh nghiệp ĐBSCL nên đưa yếu tố biến đổi khí hậu vào chiến lược sản xuất, kinh doanh. Tức là biến thách thức này thành cơ hội kinh doanh để tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, thay đổi bao bì sử dụng từ nguyên liệu thực vật trước khi thị trường cấm dùng các loại bao bì PE hiện nay. Trong tương lai, Việt Nam tiến tới bán “quota CO2” cho nước ngoài bằng cách trồng rừng và giữ các rừng cây tự nhiên có chức năng giữ nước, hấp thụ khí CO2 và cung cấp Oxy cho môi trường.

Hội thảo do Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu (LBC)… tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và tìm hướng phát triển thích hợp để đón đầu những cơ hội mới trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế.

T.N

Chia sẻ bài viết