02/05/2015 - 16:38

Liên hoan phim Cannes 2015: kỳ vọng những bứt phá

Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 68 diễn ra từ ngày 13-5 đến 24-5 tại thành phố Cannes, Pháp. Ban tổ chức LHP Cannes đã công bố 17 tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng và 14 phim tranh tài ở hạng mục “Nhãn quan độc đáo” – “Un Certain Regard”.

• Bỏ sót nhiều tác phẩm hay

Ngay khi danh sách đề cử được công bố, đã có những dư luận trái chiều cho rằng ban tổ chức LHP Cannes bỏ sót nhiều tác phẩm xuất sắc.

  “The Sea Of Trees”.

Trước đó, nhiều phim như: “Black Mass” của hãng Warner Bros., “Jane Got a Gun” của hãng Relativity, “Tomorrowland” của Disney hay “By the Sea” của đạo diễn Angelina Jolie, “The Walk” của đạo diễn Robert Zemeckis, được giới phê bình và truyền thông đánh giá xuất sắc về nội dung lẫn nghệ thuật, kỳ vọng sẽ góp mặt trong danh sách đề cử LHP Cannes. Tuy nhiên, không tác phẩm nào nêu trên lọt vào các hạng mục tranh giải. Thay vào đó, đề cử tranh giải lại có sự hiện diện của những phim chỉ có thể xem là tạm được, không có gì nổi bật. “Icon” của đạo diễn Stephen Frears là một ví dụ. “Icon” là phim tiểu sử về cuộc đời của vận động viên đua xe đạp nổi tiếng Lance Armstrong. “Icon” lọt vào danh sách đặc biệt này được cho là một sự “đặt cách”, bởi lẽ Stephen Frears là cựu Chủ tịch LHP Cannes.

LHP Cannes 2015 còn được coi là sân chơi của các phim châu Âu và Mỹ bởi sự thiếu vắng của nhiều nhà làm phim đến từ Nga, Đức, châu Phi, Tây Ban Nha hay Nam Mỹ. Năm nay, điện ảnh Anh không hề có đại diện nào được đề cử. Đây là lần đầu từ tính năm 2008, Anh không có phim trong danh sách tranh Cành cọ vàng.

• Chờ sự bứt phá

Dù có đôi chút thất vọng nhưng giới phê bình và truyền thông vẫn phải thừa nhận LHP Cannes năm nay có nhiều điểm mới, lạ, được kỳ vọng sẽ tạo nên những đột phá, sắc màu. Trước hết, đó là việc chọn tác phẩm “La Tete Haute” của nữ đạo diễn Pháp Emmanuelle Bercot trình chiếu trong đêm khai mạc. Đây là điều chưa từng có ở Cannes: phim của đạo diễn nữ được chọn chiếu mở màn. Một điểm đáng lưu ý nữa khi đây là phim Pháp chiếu mở màn LHP Cannes bởi trong suốt 10 năm qua, những phim đảm nhiệm trọng trách này thường đến từ nước Mỹ. Thay đổi này thể hiện sự quan tâm và nỗ lực gầy dựng quyền bình đẳng cho nữ giới trong nền công nghiệp điện ảnh của ban tổ chức LHP Cannes trong thời gian qua. Dư luận trông đợi những khác biệt đó sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ.

Trong danh sách đề cử có nhiều gương mặt quen thuộc. Dẫu vậy, sự trở lại của họ mang màu sắc mới, mạnh mẽ và táo bạo hơn trong đề tài lẫn phương thức thể hiện. Đó là đạo diễn người Úc Justin Kurzel, từng gây chú ý với tác phẩm “Snowtown” dựa trên câu chuyện có thật về kẻ giết người hàng loạt. Sau 4 năm, Justin Kurzel trở lại với tác phẩm “Macbeth” chuyển thể từ vở bi kịch kinh điển của Shakespeare, khác xa với thể loại từng theo đuổi trước đó. Đạo diễn Ý Paolo Sorrentinov nổi tiếng với thành tích hai năm lại có phim được đề cử Cành cọ vàng. Lần này, ông tranh giải bằng tác phẩm “Youth” với chủ đề về nghệ thuật và cái đẹp, hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc bùng nổ, tựa như đã từng làm trước đó với “The Great Beauty” (2013)- tác phẩm chiến thắng tượng vàng Oscar “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất”. Chắc hẳn nhiều người còn nhớ Gus Van Sant- chủ nhân Cành cọ vàng 2003 với “Elephant”. Gus Van Sant luôn là cái tên đảm bảo cho những tác phẩm đậm chất nghệ thuật, giàu triết lý. Lần này, Gus Van Sant mang “The Sea Of Trees” đến Cannes tranh tài. Giới phê bình và truyền thông đều khẳng định rằng  “The Sea Of Trees” là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của Cành cọ vàng, bên cạnh “Carol” của đạo diễn Todd Haynes. “Carol” chuyển thể từ tiểu thuyết “The Price of Salt” của tác giả Patricia Highsmith, đề cập đến vấn đề đồng tính nữ ở những năm 1950.

Bên cạnh những gương mặt cũ, LHP Cannes 2015 có tân binh triển vọng như: đạo diễn Hungary Lazlo Nemes với tác phẩm “Son of Saul” tranh Cành cọ vàng;  Neeraj Ghaywan với tác phẩm “Masaan” và  Laurent Lariviere với tác phẩm “I am a soldier” tranh tài ở hạng mục “Nhãn quan độc đáo”.

ÁI LAM
(Tổng hợp từ theguardian, cannes, hollywoodreporter)

Danh sách tranh giải LHP Cannes 2015

    
• Cành cọ vàng
- “The Assasin” – đạo diễn Hầu Hiếu Hiền
- “Carol” – đạo diễn Todd Haynes
- “Erran” – đạo diễn Jacques Audiard
- “The Lobster” - đạo diễn Yorgos Lanthimos
- “Our Little Sister” – đạo diễn Hirokazu Kore-Eda
- “Louder Than Bombs” - đạo diễn Joachim Trier
- “Macbeth” - đạo diễn Justin Kurzel
- “Marguerite and Julien - đạo diễn Valérie Donzelli
- “Mon Roi” - đạo diễn Maiwenn
- “Mountains May Depart” – đạo diễn Giả Chương Kha
- “My Mother” - Nanni Moretti
- “The Sea of Trees” - đạo diễn Gus Van Sant
- “Sicario” - đạo diễn Denis Villeneuve
- “A Simple Man” - đạo diễn Stéphane Brize
- “Son of Saul” - đạo diễn László Nemes
- “The Tale of Tales” - đạo diễn Matteo Garrone
- “Youth” - đạo diễn Paolo Sorrentino
• Nhãn quan độc đáo
- “The Chosen Ones” - đạo diễn David Pablos
- “Fly Away Solo” - đạo diễn Neeraj Ghaywan
- “The Fourth Direction” - đạo diễn Gurvinder Singh
- “The High Sun” - đạo diễn Dalibor Matanic
-  “I Am a Soldier” - đạo diễn Laurent Larivere
- “Journey to the Shore - đạo diễn Kiyoshi Kurosawa
- “Madonna” - đạo diễn Shin Suwon
- “Maryland” - đạo diễn Alice Winocour
- “Nahid” - đạo diễn Ida Panahandeh
- “One Floor Below” - đạo diễn Radu Muntean
- “The Other Side” - đạo diễn Roberto Minervini
- “Rams” - đạo diễn Grimur Hakonarson
- “The Shameless” - đạo diễn Oh Seung-Uk
- “The Treasure” - đạo diễn Corneliu Porumboiu
• Những tác phẩm được chiếu nhưng không tranh giải
- “Inside Out” - đạo diễn bởi Pete Docter và Ronaldo del Carmen
- “Irrational Man” - đạo diễn Woody Allen
- “The Little Prince” - đạo diễn Mark Osborne
- “Mad Max: Fury Road” - đạo diễn George Miller

Nguồn: theguardian

Chia sẻ bài viết