23/12/2018 - 08:11

Làn sóng xanh – Nỗ lực nhưng vẫn chưa an tâm 

“Làn sóng xanh” là giải thưởng âm nhạc do Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh (VOH) tổ chức, đã bước sang tuổi 21, trao giải vào tháng 1-2019. Sau nhiều mùa giải trầm lắng, ban tổ chức đã nỗ lực đổi mới để tìm lại thời hoàng kim của Làn sóng xanh 20 năm về trước. Nhưng, điều này không dễ…

Đông đảo nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn tham gia hội đồng bình chọn Làn sóng xanh 2018. Ảnh: sggp.org.vn
Đông đảo nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn tham gia hội đồng bình chọn Làn sóng xanh 2018. Ảnh: sggp.org.vn

Mùa giải 2018, Làn sóng xanh nỗ lực tìm lại vị thế với định dạng mới: bình chọn hằng tuần và đêm diễn cuối tháng để khán giả bầu chọn. Trước nay, dư luận phản ứng các giải thưởng âm nhạc trực tuyến vì cách tính điểm cho sản phẩm nghệ thuật thông qua lượt “vote”, “view”, “share”… trên Internet. Vì vậy, ban tổ chức đã thành lập một hội đồng “chưa từng có trước đó” gồm trên 200 nghệ sĩ, người làm nghệ thuật để bình chọn các hạng mục. Tưởng đã êm nhưng vỡ lẽ, hội đồng này chỉ được bình chọn khi nghệ sĩ, sản phẩm âm nhạc đã được khán giả đồng ý chọn lựa đưa vào danh sách đề cử. Cách làm “nước đôi” này khiến người quan tâm đặt câu hỏi: khán giả không đề cử thì hội đồng lấy gì bình chọn, dù cho sản phẩm, nghệ sĩ có tốt, giỏi đến mấy.

Điều đó tạo ra băn khoăn đây là cuộc chạy đua của Làn sóng xanh hay cuộc “cày view” của nghệ sĩ và người hâm mộ. Giá trị thật của sản phẩm âm nhạc có bị bỏ lỡ? Lại nữa, nhìn vào danh sách hơn 200 người của hội đồng bình chọn, ngoài giới chuyên môn âm nhạc còn có đạo diễn, thiết kế phong cách, nhiếp ảnh gia, khách mời… Tính quyết định sẽ ra sao và giới chuyên môn liệu có “đấu” lại thị hiếu của người “chưa chuyên môn”? “Cầu tinh bất cầu đa” là vì vậy!

Một điểm khác khiến khán giả phản ứng gay gắt là những sản phẩm âm nhạc nhạt nhòa, thậm chí phản cảm lại được đưa vào đề cử như một cách “vinh danh”. Còn nhớ hồi ở đề cử tốp 10 có ca khúc “Như lời đồn”, một sản phẩm mà mới nghe tựa đã thấy thiếu văn hóa, người hâm mộ băn khoăn phải chăng nhạc Việt đã hết sản phẩm âm nhạc đúng tầm để Làn sóng xanh lựa chọn. Thậm chí, ca khúc này còn được ca sĩ Bảo Anh trình diễn trong đêm diễn thứ 4 của Làn sóng xanh 2018. Vào đến tốp 5, nhiều ca khúc được đề cử nhưng dư luận băn khoăn về tính nghệ thuật: “Hongkong1” - bài hát thiếu thẩm mỹ; “Duyên mình lỡ” ca khúc không cảm xúc; hay “Chạm đáy nỗi đau” pha trộn nhiều ngoại ngữ trên nền bản ballad quá nhạt nhẽo…

Theo ban tổ chức, sự có mặt của các bài hát này trong đề cử là vì theo số đông khán giả. Hóa ra, thị hiếu đám đông, xu hướng âm nhạc nhất thời vẫn là tiêu chí hàng đầu để tôn vinh âm nhạc ở Làn sóng xanh.

ĐĂNG HUỲNH

Danh sách 9 hạng mục để Hội đồng bình chọn, kết quả công bố vào đêm trao giải (tháng 1-2019):

CA KHÚC CỦA NĂM: “Người lạ ơi” - Châu Đăng Khoa & Superbrother - Orange & Karik; “Chạm đáy nỗi đau” - Mr Siro – Erik; “Chạy ngay đi” - Sơn Tùng; “Bùa yêu” - Phạm Thanh Hà & Tiên Cookie & Dương K - Bích Phương; “Duyên mình lỡ” - Tú Dưa - Hương Tràm.

BÀI HÁT HIỆN TƯỢNG: “Bùa yêu” - Phạm Thanh Hà & Tiên Cookie & Dương K - Bích Phương; “Chạy ngay đi” - Sơn Tùng; “Người lạ ơi” - Châu Đăng Khoa & Superbrother - Orange & Karik; “Cùng anh” - Ngọc Dolil; “Hongkong1” – Nguyễn Trọng Tài & Sanji & Double X.

CA KHÚC NHẠC PHIM ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT: “Tâm sự tuổi 30” - Trịnh Thăng Bình & Chí Tâm - Trịnh Thăng Bình (nhạc phim “Ông ngoại tuổi 30”); “Nụ hôn đánh rơi” - Đức Trí - Hoàng Yến Chibi (nhạc phim “Tháng năm rực rỡ”); “Đừng xin lỗi nữa” - Sungkyoon Kim & Tăng Nhật Tuệ - Erik & Min (nhạc phim “Lala Hãy để em yêu anh”); “Cánh hoa tàn” - Cao Trung Hiếu & Nguyễn Hoàng Anh - Hương Tràm (nhạc phim “Mẹ chồng”); “Một ngày hay trăm năm” - Hứa Kim Tuyền - Văn Mai Hương (nhạc phim “100 ngày bên em”).

GƯƠNG MẶT MỚI XUẤT SẮC: Orange, Hiền Hồ, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Yến Chibi.

HÒA ÂM PHỐI KHÍ: “Chạy ngay đi” - Onionn, “Bùa yêu” - Dương K, “Kém duyên” - Masew, “Em mới là người yêu anh” - Khắc Hưng, “Em không thể” - Hoàng Touliver.

MV CỦA NĂM: “Những kẻ mộng mơ” - Minh Anh, “Thằng điên” - Khương Vũ, “Sống xa anh chẳng dễ dàng” - Đinh Hà Uyên Thư, “Màu nước mắt” - Đinh Hà Uyên Thư, “Bùa yêu” - TanDs Le.

NAM CA SĨ CỦA NĂM: Soobin Hoàng Sơn, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng, Isaac, Erik.

NỮ CA SĨ CỦA NĂM: Vũ Cát Tường, Bích Phương, Đông Nhi, Tóc Tiên, Hương Tràm.

SỰ KẾT HỢP XUẤT SẮC: Hoàng Touliver & Tiên Tiên với “Em không thể”, Superbrother & Orange với “Người lạ ơi”, Phạm Thanh Hà & Tiên Cookie & Dương K & Bích Phương với “Bùa yêu”, Justa Tee & ViruSs & Phương Ly với “Thằng điên”; nhóm Hứa Kim Tuyền, Trần Dũng Khánh, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Hải Minh Cơ, Jean Paul Blada, Nguyễn Hải Phong, Trúc Nhân với “Người ta có thương mình đâu”.

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Làn sóng xanh