23/01/2011 - 10:20

Lá cờ đầu trong phong trào thi đua "vì an ninh Tổ quốc"

Những ngày này, mọi người hối hả chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, do đó lưu lượng người tham gia giao thông rất đông. Hòa trong dòng người là những chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP Cần Thơ (PC67) . Các cán bộ chiến sĩ (CBCS) này đang góp sức mình đem đến sự an toàn cho người tham gia giao thông...

Một ngày cuối năm, chúng tôi đến Phòng PC67 được chứng kiến cảnh làm việc miệt mài của CBCS. Tại nơi cấp biển số xe, các CBCS hối hả làm các công việc để giải quyết nhanh chóng cho người dân đang ngồi chờ. Nơi tiếp dân được dọn dẹp sạch sẽ, thoáng mát, niêm yết công khai các thủ tục theo quy định...

Lực lượng CSGT tuần tra trên cầu Cần Thơ. 

Cùng với việc làm tốt công tác trật tự nội vụ, trong năm 2010, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó, đã lập biên bản vi phạm hành chính gần 80 ngàn trường hợp, tước giấy phép lái xe trên 6 ngàn trường hợp và tạm giữ trên 10 ngàn xe các loại. Theo thiếu tá Lê Vũ Tiến, Đội trưởng Đội tuần tra Phòng PC67, vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, như: đi không đúng phần đường, thiếu quan sát, phóng nhanh vượt ẩu, say rượu bia, tránh vượt sai quy định, lấn trái đường... Đây là những nguyên nhân trực tiếp của phần lớn các vụ tai nạn giao thông.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), hàng tháng lực lượng CSGT mở chuyên đề xử lý các trường hợp vi phạm ATGT như: sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ quy định, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ... Trung tá Trần Thanh Vân, Phó trưởng Phòng PC67, cho biết: “Hàng ngày, Ban lãnh đạo phòng luân phiên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT toàn thành phố. Bên cạnh đó, đơn vị cử cán bộ trực tiếp đến các trường học, cơ quan, công ty, doanh nghiệp, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 34/2010/NĐ-CP, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông khi tham gia đi trên đường của mỗi người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là giới trẻ. Ngoài ra, lực lượng còn phối hợp với công an phường, đoàn viên thanh niên tiến hành lập lại trật tự tại các khu vực chợ, bến xe... Ngoài ra, lực lượng CSGT còn thường trực tại các chốt giao thông phức tạp, trọng điểm, tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông, kịp thời giải quyết các sự cố gây ách tắc giao thông”. Từ đó, góp phần làm giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt (số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương); xóa được điểm đen tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông và không để xảy ra đua xe trái phép...

Bên cạnh làm tốt công tác lập lại trật tự ATGT, các chiến sĩ CSGT còn tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là bọn cướp giật trên đường phố. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT bắt 1 đối tượng trộm cắp xe gắn máy chuyên nghiệp liên tỉnh, 3 đối tượng cướp giật tài sản và 2 xe ôtô khách vận chuyển trên 2 ngàn gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Đại tá Huỳnh Đấu Tranh, Trưởng Phòng PC67, cho biết: “Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ tác phong của CBCS trong công tác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đoàn kết nội bộ. Năm qua, đơn vị có 18 lượt cán bộ chiến sĩ nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của chủ xe và lái xe...”. Trong năm qua, CBCS Phòng PC67 luôn mạnh dạn nêu ý kiến đóng góp đối với cấp ủy, lãnh đạo về công tác quản lý cán bộ, điều hành, chỉ đạo công tác chuyên môn của đơn vị. Tất cả những vấn đề có liên quan đến tổ chức, thi đua khen thưởng, nhận xét đánh giá cán bộ... đều đưa ra tập thể bàn bạc, đóng góp công khai, dân chủ. Từ đó, nội bộ đoàn kết gắn bó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua xét phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm, Đảng bộ cơ sở PC67 và 3 Chi bộ trực thuộc đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. PC67 được Hội đồng thi đua khen thưởng Công an thành phố xét đề nghị Bộ Công an tặng cờ thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2010.

Mùa xuân đang tràn ngập phố phường, các chiến sĩ CSGT vẫn đang ngày đêm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, với mục đích mong người dân vui xuân trong an lành.

Bài, ảnh: THANH CẦN

Chia sẻ bài viết