Bộ Công Thương cắt giảm, sửa đổi 36 thủ tục hành chính liên quan đến cấp C/O từ ngày 1-5

(CT) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

  • Tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất công nghiệp địa phương

    Tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất công nghiệp địa phương

    Mới đây, UBND TP Cần Thơ đã thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 mở rộng Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (TTCN-TTCN) Thốt Nốt giai đoạn 3, thuộc địa bàn phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Khi giai đoạn 3 hoàn thành, TTCN-TTCN sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp của địa phương.

  • Thị trường điện máy "trầm lắng"

    Thị trường điện máy "trầm lắng"

    Hiện tại, thời tiết đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng. Tuy nhiên, theo giới kinh doanh, hiện sức mua các thiết bị phục vụ mùa nóng như: tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, các loại quạt… vẫn còn yếu…

  • Nhìn lại sự phát triển của sáu vùng kinh tế

    Nhìn lại sự phát triển của sáu vùng kinh tế

    Báo cáo đánh giá cuối kỳ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 đã có những đánh giá về sự phát triển và đóng góp của sáu vùng kinh tế của nước ta. Dưới đây xin tóm tắt một số nét chính của báo cáo.

  • Tìm hướng đi mới cho kinh tế trang trại ĐBSCL

    Tìm hướng đi mới cho kinh tế trang trại ĐBSCL

    Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 2-2-2000 của Thủ tướng Chính phủ Về kinh tế trang trại (KTTT), ở ĐBSCL những mô hình trang trại hiệu quả xuất hiện ngày càng nhiều. Các trang trại không chỉ mở mang diện tích trồng trọt, chăn nuôi; tăng thêm nguồn nông sản hàng hóa trên thị trường mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, sau một thời gian phát triển ồ ạt, những năm gần đây, KTTT ở ĐBSCL, đang có xu hướng chựng lại do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

  • Khánh thành nhà máy “xăng xanh” đầu tiên tại Việt Nam

    Khánh thành nhà máy “xăng xanh” đầu tiên tại Việt Nam

  • Không thể một sớm một chiều!

    Không thể một sớm một chiều!

    Với quán tính rất lớn cộng thêm những thách thức đến từ chính đặc thù nền kinh tế và từ bên ngoài, lạm phát của Việt Nam sẽ còn diễn biến phức tạp ít nhất đến hết tháng 6, tháng 7 tới cho dù cả hệ thống chính trị đã quyết liệt vào cuộc bằng tinh thần đồng bộ với các giải pháp “cứng rắn” để biến mục tiêu cao nhất “ổn định kinh tế vĩ mô” thành hiện thực.

  • Tìm giải pháp phục hồi nghề nuôi cá tra

    Tìm giải pháp phục hồi nghề nuôi cá tra

    Theo phản ánh của các doanh nghiệp ở khu vực ĐBSCL, hiện các nhà máy chế biến cá tra, đang thiếu nguyên liệu trầm trọng, trong khi đó, chi phí đầu vào tăng, lãi suất ngân hàng đang ở mức cao, nông dân vẫn treo ao, vì không còn vốn đầu tư và lo lỗ... Theo nhận định các chuyên gia, tình trạng thiếu nguyên liệu có thể còn kéo dài, nếu không có giải pháp tích cực và căn cơ để phục hồi lại vùng nuôi, thì kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2011 khó đạt kế hoạch đề ra.

  • Giá gas tiếp tục điều chỉnh tăng

    Giá gas tiếp tục
điều chỉnh tăng

  • Hướng đến bán quota khí thải

    Hướng đến bán quota khí thải

    Thị trường quota khí thải CO2 chính thức mở cửa vào năm 2005 tại châu Âu. Việt Nam hiện đang hướng đến bán lượng tiết kiệm khí thải cho các quốc gia tiên tiến khác để thu về ngoại tệ, phục vụ phát triển nông thôn. Trong đó, ĐBSCL đang có những động thái tích cực hưởng ứng thị trường này…

  • Nông, ngư dân trước bài toán khó: "Lời - lỗ"

    Nông, ngư dân trước bài toán khó: "Lời - lỗ"

    Bộ Tài chính vừa quyết định tăng giá xăng thêm 2.000 đồng/lít lên mức 21.300 đồng/lít, dầu diezel tăng thêm 2.800 đồng/lít lên mức 21.100 đồng/lít vào tối 29-3; nông dân, ngư dân ở ĐBSCL lại lo lắng trước bài toán “lời- lỗ”. Bởi giá thành sản xuất chắc chắn sẽ tăng, gánh nặng đầu ra, lãi suất ngân hàng… chồng thêm cho nông dân, ngư dân nhiều cái khó.

  • Huy động các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển cơ sở hạ tầng thành phố

    Huy động các nguồn vốn vay ưu đãi  phát triển cơ sở hạ tầng thành phố

    Sau hơn 2 năm hoạt động, Cadif đã tiếp cận thành công nhiều nguồn vốn vay ưu đãi trong và ngoài nước để cho vay đầu tư nhiều dự án của các DN với lãi suất ưu đãi. Nhiều dự án đã và đang phát huy hiệu quả, vừa đem lại lợi nhuận cho Cadif vừa góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội cho TP Cần Thơ. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ xung quanh vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Cadif, cho biết:

  • Xây dựng phong cách kinh doanh
    VĂN MINH, HIỆN ĐẠI

    Xây dựng phong cách kinh doanh <br>
VĂN MINH, HIỆN ĐẠI

    Nhờ phong cách mua bán văn minh, hiện đại mà hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích ngày càng thu hút nhiều người mua sắm. Mặc dù vậy, chợ truyền thống vẫn có một vai trò rất lớn. Trong xu thế cạnh tranh, một số chợ truyền thống đã được xây dựng khang trang, nhưng ở đó vẫn còn những cách cư xử không đẹp của một số tiểu thương đã làm phật lòng không ít khách hàng.

  • Sản phẩm mới: "Chìa khóa vàng" trong cạnh tranh của hàng Việt

    Sản phẩm mới: "Chìa khóa vàng" trong cạnh tranh của hàng Việt

    Ngày 29-3, Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) năm 2011 khai mạc tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, với chủ đề: “Tiếp sức hàng Việt với sản phẩm mới”. Đây là “mốc son” đánh dấu 15 năm hoạt động của chương trình HVNCLC (1997-2011). Nhân dịp này, Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), cho biết:

  • Vị "đắng" của muối

    Vị "đắng" của muối

    Vụ muối năm 2010, diêm dân các tỉnh làm muối như Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh đã nếm đủ vị đắng của muối, đầu ra bấp bênh, giá lại thấp, khó khăn chồng chất. Sang vụ muối 2011, những khó khăn cũ vẫn chưa giải quyết hết, thì những cơn mưa trái mùa đã cuốn phăng hàng ngàn héc-ta muối, mất mùa, trong khi sản lượng muối vừa thu hoạch trước tháng 3-2011 đang phơi đồng, chờ thương lái…

  • Gỡ khó như thế nào?

    Gỡ khó như thế nào?

    Cùng với cả nước, TP Cần Thơ đã và đang từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế (KTQT). Qua đó, dù đạt nhiều thành tựu quan trọng nhưng theo nhận định chung của các ngành hữu quan: trình độ cán bộ của các sở, ngành, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố về kiến thức hội nhập KTQT còn nhiều hạn chế khiến hiệu quả của công tác hội nhập chưa cao. Đây là vấn đề khó đã và đang đặt ra khi TP Cần Thơ trong tiến trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

  • Du lịch - Hướng đột phá phát triển kinh tế biển, đảo

    Du lịch - Hướng đột phá phát triển kinh tế biển, đảo

    Du lịch - “ngành công nghiệp không khói” của Việt Nam đã phát triển mạnh những năm qua, trong đó, du lịch biển đảo chiếm khoảng 70% hoạt động của toàn ngành. Du lịch là một trong 5 hướng đột phá để phát triển kinh tế biển và ven biển nước ta lâu dài và bền vững.

  • Cần Thơ tăng cường quản lý giá, ổn định sản xuất

    Cần Thơ tăng cường quản lý giá, ổn định sản xuất

    Theo Cục Thống kê TP Cần Thơ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố tháng 3-2011 tăng 1,95% so với tháng trước và tăng 5,11% so với tháng 12 năm qua. Trong tháng, dù giá cả đầu vào tăng cao, nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Để giữ vững nhịp độ tăng trưởng này, công tác quản lý giá, ổn định sản xuất góp phần kiềm chế lạm phát đang là mục tiêu hàng đầu của các ngành, các cấp.

  • Xóm lúa thơm

    Xóm lúa thơm

    Ở đây, gần như nhà nào cũng trồng lúa thơm. Người ít thì năm bảy công, người nhiều lên đến năm bảy héc-ta. Cả cánh đồng rộng gần 1.500ha chỉ trồng độc nhất một giống lúa thơm ST5 chín vàng, tỏa hương thơm ngát. Từ ngày có cây lúa thơm ST5 xuất hiện, cái tên xóm nghèo Đào Viên, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã được thay bằng một tên gọi mới: xóm lúa thơm.

  • Chờ sự "bứt phá" của hàng Việt

    Chờ sự "bứt phá" của hàng Việt

    Khách hàng đang chọn mua máy tại Cửa hàng nông - ngư cơ Huy Hoàng, đường Lê Thánh Tôn, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.Nông cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là nhu cầu không thể thiếu ở vùng ĐBSCL - vựa nông sản cả nước. Tuy nhiên, trên thị trường, nông ngư cơ nhập khẩu vẫn chiếm ưu thế, dù xu hướng tiêu dùng đang dần thay đổi - chuyển dần sang máy sản xuất trong nước, nhưng lại rất khó tìm sản phẩm “Made in Việt Nam”. Theo nhận định của ngành chức năng, giới chuyên môn, thị trường máy nông nghiệp ở TP Cần Thơ và ĐBSCL nhiều tiềm năng, nhưng để bắt kịp nhu cầu, thì hàng sản xuất trong nước không theo kịp, chất lượng sản phẩm còn hạn chế...

  • Nâng cao năng lực các chuỗi sản xuất nông sản

    Nâng cao năng lực các chuỗi sản xuất nông sản

    Nhiều nhà chuyên môn cho rằng, nguyên nhân làm cho giá cả đầu ra nhiều loại nông sản của nước ta bấp bênh là do người sản xuất còn đang thiếu thông tin thị trường, chưa có khả năng trực tiếp tham gia thị trường, phải tiêu thụ sản phẩm thông qua trung gian. Đầu ra nông sản bấp bênh còn bởi người sản xuất chưa nắm bắt và đáp ứng tốt các nhu cầu của người tiêu dùng, về chất lượng và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm