(CT) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
-
Chọn sản phẩm chăm sóc bé...
Hiện nay, thị trường đồ dùng cho bé trong độ tuổi sơ sinh và độ tuổi ăn giặm ngày càng phong phú và đa dạng với nhiều tính năng và tiện dụng. Điều này giúp các ông bố, bà mẹ trẻ tự tin, dễ dàng hơn trong việc chăm sóc bé yêu
-
Vì sao doanh nghiệp chưa sử dụng hóa đơn điện tử ?
Ngày 14-3-2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư này có hiệu lực kể từ 1-5-2011. Có thể nói, việc sử dụng HĐĐT là bước phát triển đáng kể trong công tác cải cách hành chính, nhất là trong hiện đại hóa công tác quản lý về thuế, trong giao dịch, mua bán trao đổi giữa các doanh nghiệp (DN) và giữa DN với người tiêu dùng... Dù được khẳng định là nhiều tiện ích nhưng đến nay, tại TP Cần Thơ, vẫn chưa có DN nào sử dụng HĐĐT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh...
-
Gánh nặng tái đàn
Theo giới kinh doanh thịt heo tại TP Cần Thơ, hằng năm, bước vào các tháng 6, 7 và tháng 8, sức tiêu thụ và giá các loại thịt heo thường có xu hướng giảm do nhu cầu tiêu thụ ít. Năm nay, dù đã bước vào các tháng tiêu thụ thấp điểm, sức mua yếu, nhưng giá heo hơi và thịt heo hiện vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua
-
Hàng Việt Nam chiếm ưu thế tại chợ truyền thống
Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động (năm 2009), hàng Việt ngày càng tạo được sức lan tỏa. Trong đó, tại các chợ truyền thống, hàng Việt được người tiêu dùng quan tâm hơn
-
Kết quả khả quan từ mô hình thí điểm
An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung là 1 trong 10 đơn vị xã điểm của tỉnh Sóc Trăng trong xây dựng mô hình nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 - 2011. An Thạnh 1 đã đạt 7/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Đây là kết quả khả quan để xã nỗ lực phấn đấu tiếp tục tiến trình xây dựng NTM khi kết thúc giai đoạn thí điểm trong năm 2011.
-
Đã sẵn sàng nhưng "vướng" vốn !
Xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế là tiêu chí 15 của Bộ tiêu chí Quốc gia và TP Cần Thơ về nông thôn mới (NTM). Theo quy định, “chuẩn quốc gia về y tế xã” gồm 10 chuẩn. Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, dù đã được UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sửa chữa, nâng cấp và xây mới các trạm y tế xã chưa đạt chuẩn quốc gia (21/85 xã, phường) nhưng chuẩn thứ 7 về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị đang là vấn đề nan giải cho các địa phương vì chưa được bố trí nguồn vốn đầu tư kịp thời...
-
Doanh nghiệp hỗ trợ trên 10 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới
-
Nở rộ dịch vụ Spa
Hiện nay, số người tìm đến dịch vụ spa để thư giãn, cân bằng sức khỏe, sắc đẹp ngày càng tăng cao. Vài năm trở lại đây, trên địa bàn TP Cần Thơ, dịch vụ spa ngày càng nở rộ cả về số lượng lẫn chất lượng...
-
Vì sao người dân không mặn mà?
Trồng rau mầm là mô hình trồng rau tiên tiến, đem lại hiệu quả kinh tế khá cao và phù hợp với nền nông nghiệp đô thị. Thế nhưng, sau khoảng thời gian “du nhập” vào TP Cần Thơ, những mô hình trồng rau mầm ngày càng trở nên thưa thớt
-
Hiến kế phát triển đồng bằng
Từ kết quả triển khai thực hiện và những bài học rút ra từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng ĐBSCL thời kỳ 2001-2010” (Nghị quyết 21), tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 - vừa tổ chức tại TP Cần Thơ vào tuần qua - các đại biểu là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương khu vực ĐBSCL đã trực tiếp nêu ý kiến và gửi các tham luận với nhiều kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm giúp ĐBSCL phát triển mạnh mẽ và vững chắc
-
Sở hữu trí tuệ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh
Trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp (DN) luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về giá cả, thị phần và nguy cơ bị xâm phạm về mẫu mã, kiểu dáng công nghiệp, độc quyền sáng chế sản phẩm. Thực tế cho thấy, kể từ khi Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) ra đời và đi vào cuộc sống, vấn đề hỗ trợ phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ được các ngành chức năng của TP Cần Thơ đặc biệt quan tâm, nhu cầu tiếp cận các thông tin về SHTT của các DN cũng ngày một cao hơn.
-
Nhà vườn lao đao
Nhãn tiêu da bò là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, dễ chăm sóc, sản phẩm có đầu ra khá tốt. Nhưng gần đây, với sự xuất hiện của bệnh chổi rồng (còn gọi là bệnh đầu lân hay nhãn bị chùm bông dừa...) với mật độ và tầng suất ngày càng nhiều trên các vườn nhãn tiêu da bò, đe dọa đến việc duy trì và phát triển loại cây trồng này tại ĐBSCL. Nhiều nhà vườn rất lo lắng vì chưa biết cách phòng trị bệnh.
-
Bao giờ trở thành khu đô thị công nghiệp?
Các dự án khu dân cư tập trung ở khu Nam Cần Thơ (quận Cái Răng) đã cơ bản tạo được hình hài của khu đô thị mới, có hàng chục ngàn hộ dân đến an cư lạc nghiệp. Chủ trương phát triển các khu công nghiệp (KCN) ở khu Nam Cần Thơ cũng song hành cùng thời điểm xây dựng các khu dân cư. Thế nhưng, các dự án khu công nghiệp đến giờ vẫn còn “giẫm chân tại chỗ”! Vì sao?
-
Tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đầu tư lưới điện nông thôn
Năm 2011, nhằm cải tạo nâng cấp lưới điện ở những xã điểm xây dựng nông thôn mới, ngành điện đã vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện dự án cải tạo lưới điện phân phối nông thôn (RD) trên địa bàn TP Cần Thơ, với tổng số vốn đầu tư trên 23,4 tỉ đồng để xây dựng và cải tạo nâng cấp 101km đường dây trung thế. Mục đích của dự án nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, cơ khí hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở những địa phương này... Ông Nguyễn Văn Quảng, Giám đốc Công ty Điện lực TP Cần Thơ, cho biết:
-
Còn nhiều trở lực
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xem là vùng đồng bằng giàu tiềm năng bậc nhất Đông Nam Á. Vùng ĐBSCL có điều kiện phát triển về kinh tế nông nghiệp, với các sản phẩm nông sản đặc thù như: lúa, tôm, cá tra, trái cây nhiệt đới... Tuy nhiên, việc mời gọi đầu tư, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào vùng còn khá hạn chế.
-
Doanh nghiệp vẫn khó vay vốn
-
Thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát thị trường dược phẩm
Dược phẩm là mặt hàng có ảnh hưởng thiết thân đến đời sống người dân. Để người bệnh đỡ khó khăn, nhất là những bệnh nhân nghèo, theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và của Thành ủy TP Cần Thơ, ngành y tế thành phố đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chất lượng, giá cả đối với thị trường dược phẩm. Xung quanh vấn đề này, PV Báo Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với dược sĩ Đặng Thanh Thủy, Trưởng phòng Quản lý Dược, Sở Y tế TP Cần Thơ. Ông cho biết:
-
Để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển
Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010” (viết tắt là NQ21) đã tạo cho ĐBSCL một diện mạo mới về kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Tuy nhiên, thực tiễn quá trình thực hiện NQ21 cho thấy, sự phát triển ấy có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; chưa tương xứng với tiềm năng và các lợi thế của vùng. Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 21, do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức ngày hôm qua, 14-7-2011, các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; tìm giải pháp, kế sách góp phần vào mục tiêu “chắp cánh” cho ĐBSCL phát triển.
-
Nỗ lực giảm gánh nặng chi tiêu
Thời gian qua, bằng những nỗ lực của mình, các siêu thị đã đàm phán với nhà cung cấp, tiết giảm các loại chi phí, để có được những mặt hàng giảm giá, những chương trình khuyến mãi nhằm chia sẻ gánh nặng cho người tiêu dùng trong thời buổi “bão giá”.
-
Nỗ lực kích cầu du lịch
Mùa du lịch đang vào cao điểm, nhưng hiện giờ khách hàng vẫn có thể “săn” được những tour giá rẻ. Các doanh nghiệp lữ hành đang nỗ lực bình ổn giá, liên tục đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu thị trường du lịch...
-
Bộ Công Thương cắt giảm, sửa đổi 36 thủ tục hành chính liên quan đến cấp C/O từ ngày 1-5

- Nhiều giải pháp để kinh tế thành phố tăng trưởng cao
- Tủ lạnh dung tích lớn, công nghệ “xanh” được ưa chuộng
- Không yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
- Khảo sát nhu cầu nhà ở xã hội cho người có nhà ở nhưng cách xa địa điểm làm việc
- Quan tâm đầu tư dây chuyền xử lý rác thải độc hại
- [INFOGRAPHICS] Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân của TP Cần Thơ
- Cần Thơ Mega Sale 2026 lần 2 diễn ra trong kỳ nghỉ đại lễ
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín khai trương Phòng giao dịch Bình Thủy
- Cần Thơ tiết kiệm hơn 38,42 triệu kWh điện
-
Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng chính thức tăng giải độc đắc từ 28 tỉ đồng lên 32 tỉ đồng/kỳ phát hành

- Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Thuế TP Cần Thơ
- Nhiều triển vọng từ giống lúa mới
- Kiểm tra tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 4
- Giá xăng dầu chỉ được điều chỉnh ngay sau 1 ngày khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên
- Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra tiến độ thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm
- Thị trường điện lạnh “tăng nhiệt” mùa nắng nóng
- Cái Khế tạo đồng thuận, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91
- “Cú hích” thúc đẩy thị trường ô tô điện tăng trưởng
- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu
-
FTSE Russell đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán
-
Khi các nguồn lực cùng tham gia phát triển hạ tầng quốc gia
-
Sẵn sàng cung ứng vốn, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng cao
-
Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công
-
Quý I-2026, cả nước có hơn 57.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
-

Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp và thực hiện mô hình VietGAP trên cây sầu riêng
-
Hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm an toàn, bền vững
-
Cần Thơ phấn đấu xây dựng hoàn thành 9 xã nông thôn mới năm 2026
-
Tập huấn đánh giá sản xuất lúa đáp ứng tiêu chí chứng nhận “Gạo Việt xanh, phát thải thấp”
