Tour "Một điểm đến bốn địa phương +" được xem là bước đột phá mới của sự liên kết hợp tác giữa các tỉnh, thành: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau - vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và tỉnh Bạc Liêu. Tour này đã được hình thành vừa đúng một năm, tuy nhiên, tại Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL và Bạc Liêu vừa diễn ra tại Cà Mau, cho thấy "Một điểm đến bốn địa phương +" chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Tiềm năng phong phú
 |
Một góc Resort Hòn Trẹm - Kiên Giang. |
Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL hàng năm đón tiếp gần 70% lượng du khách của ĐBSCL, bởi nơi đây được biết đến với nhiều danh lam thắng cảnh, điểm tham quan thu hút du khách.
TP Cần Thơ với nhiều lợi thế du lịch "Miệt vườn sông nước và MICE" là chợ nổi Cái Răng, vườn Phong Điền, có nhiều khách sạn, nhà hàng, trung tâm hội nghị
Tỉnh An Giang được thiên nhiên ban tặng phong cảnh hữu tình non xanh, nước biếc, thất sơn huyền bí, có thế mạnh "Du lịch tâm linh". Đó là Khu du lịch Núi Sam nơi diễn ra lễ hội "Vía bà Chúa Xứ Núi Sam", chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu; Khu du lịch Núi Cấm với chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc cao 33,60 m, đạt kỷ lục châu Á, hoặc đến rừng tràm Trà Sư - một thảm thực vật tuyệt đẹp như bức tranh sơn thủy, nhiều du khách thích thú được bơi xuồng len lỏi giữa rừng tràm bát ngát để ngắm nhìn phong cảnh hữu tình nơi đây. Tỉnh Kiên Giang lại nổi tiếng "Du lịch sinh thái biển đảo" và nơi có nhiều "sơn hào, hải vị", như quần đảo Bà Lụa được mệnh danh là "Hạ Long phương Nam", Mũi Nai, Chùa Hang, Hòn Phụ Tử, hay Phú Quốc "đảo ngọc" nơi có nhiều danh lam thắng cảnh như Dinh Cậu, Bãi Sao, làng chài Hàm Ninh, suối Tranh; Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang với hai Vườn quốc gia Phú Quốc và U Minh Thượng nổi tiếng. Tỉnh Cà Mau - cuối trời Tổ quốc với đất Mũi, hầu như ai cũng muốn một lần đặt chân đến. Cà Mau có cả rừng đước và rừng tràm là khu dự trữ sinh quyển thế giới, nhiều điểm tham quan thu hút đông đúc du khách như: Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, Khu tưởng niệm Bác Hồ, Vườn quốc gia U Minh Hạ, Hòn Khoai, Hòn Đá Bạc, Khu du lịch Khai Long, nhà bác Ba Phi
Các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL và Bạc Liêu có đến 11/16 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL do Hiệp hội Du lịch ĐBSCL (MDTA) bình chọn, gồm: Làng du lịch Mỹ Khánh (TP Cần Thơ); Khu du lịch Tức Dụp, Khu du lịch Núi Cấm và Lăng miếu Núi Sam (tỉnh An Giang); Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Phú Quốc, Resort Hòn Trẹm, Khu du lịch Mũi Nai-Hà Tiên và Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Công viên Văn hóa Du lịch mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau); Khu du lịch sinh thái Hồ Nam và Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu (tỉnh Bạc Liêu)
Khó có thể kể hết những danh lam thắng cảnh và những sản vật của vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL, tuy nhiên, việc đầu tư và khai thác du lịch ở đây vẫn chưa xứng với lợi thế tiềm năng. Các tỉnh, thành trong vùng hợp tác liên kết đầu tư và khai thác tiềm năng thế mạnh du lịch chưa đủ mạnh để tạo sức hấp dẫn du khách. Tại Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL và Bạc Liêu, ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL (MDTA), cho rằng: Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL và Bạc Liêu rất giàu tiềm năng và tài nguyên du lịch, nhưng hiện nay chưa hấp dẫn du khách là do chúng ta chưa đầu tư xây dựng biến tiềm năng tài nguyên này thành sản phẩm du lịch độc đáo để mời gọi du khách
".
Để "Một điểm đến bốn địa phương+" hấp dẫn hơn!
Tháng 10 năm trước, tại Resort Hòn Trẹm - tỉnh Kiên Giang, đại diện 4 công ty du lịch vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL là Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Công ty CP Du lịch Bạc Liêu đã ký kết hợp tác tổ chức và khai thác tour "Một điểm đến bốn địa phương+" lịch trình 7 ngày 6 đêm. Các doanh nghiệp: Công ty CP Du lịch Cần Thơ, Công ty CP Lữ hành An Giang, Công ty CP Du lịch Kiên Giang, Công ty CP Du lịch Bạc Liêu, Công ty CP Du lịch Minh Hải liên kết hợp tác khai thác tour này.
Đến nay đã đúng một năm nhưng tour "Một điểm đến bốn địa phương +" vẫn chưa được khai thác "hết công suất". Ông Dương Huỳnh Khải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, Cụm trưởng Cụm du lịch vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL năm 2013, cho biết: "Mặc dù được các công ty lữ hành cố gắng đưa vào giới thiệu, khai thác, nhưng việc tổ chức khai thác tour này còn nhiều vướng mắc, chưa hiệu quả. Hầu hết, các công ty chỉ mới dừng lại trong việc khai thác một phần (chỉ đến một, hai địa phương)
". Giám đốc Công ty CP dịch vụ lữ hành An Giang, Huỳnh Thị Thúy Kiều, một doanh nghiệp tâm đắc với tour "Một điểm đến bốn địa phương +" và đã quảng bá trên Website của doanh nghiệp, cho biết: "Có nhiều đoàn khách nội địa và quốc tế tìm hiểu về tour "Một điểm đến bốn địa phương +" nhưng do thời gian quá dài (7 ngày), nhiều chi phí nên họ chưa tham gia. Để tour này khai thác hiệu quả hơn và thu hút được du khách, chúng ta nên thiết kế lại chương trình phù hợp, giảm bớt những điểm du lịch trùng lắp để còn 6 ngày 5 đêm - giảm chi phí cho du khách mới có thể thu hút được khách các miền khác và khách quốc tế tham gia".
Để tour "Một điểm đến bốn địa phương +" sắp tới hấp dẫn hơn và khai thác hiệu quả hơn, ông Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu, Cụm trưởng Cụm du lịch vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL và Bạc Liêu năm 2014, đưa ra kế hoạch: "Tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá lại sản phẩm du lịch đặc trưng "Một điểm đến bốn địa phương +" để có kế hoạch tiếp tục duy trì và phát huy sản phẩm này trong kết nối tour, tuyến, phục vụ khách du lịch có hiệu quả hơn; đồng thời xem xét, bổ sung thêm sản phẩm mới để sản phẩm du lịch đặc trưng nơi đây có sức thu hút khách du lịch hơn".
Các doanh nghiệp ký kết hợp tác khai thác tour "Một điểm đến bốn địa phương +" đã thống nhất việc sớm thiết kế lại chương trình tour theo hướng rút ngắn thời gian, giảm chi phí để đáp ứng nhu cầu của số đông du khách, nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch vốn giàu có của vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL.
Bài, ảnh: HUỲNH BIỂN