Doanh nghiệp bán lẻ tăng tốc “xanh hóa”

Trong bối cảnh tiêu dùng bền vững trở thành tiêu chuẩn mới, các nhà bán lẻ đang tăng tốc “xanh hóa” từ quy trình vận hành đến danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

  • Sẽ khởi sắc hơn trong năm Canh Dần?

    Sẽ khởi sắc hơn trong năm Canh Dần?

    Theo nhận định của nhiều nhà đầu tư bất động sản (BĐS), mặc dù TP Cần Thơ đã trở thành đô thị loại 1, nhưng thị trường BĐS vẫn chưa thực sự vượt qua giai đoạn khó khăn và hiện tại cơ bản vẫn phụ thuộc nguồn vốn ngân hàng. Với những tín hiệu mới về nền kinh tế đang hồi phục, thành phố cấp phép nhiều dự án mới và nhiều ngân hàng sắp tới “mở cửa” tín dụng trở lại... Liệu có giúp cho thị trường BĐS khởi sắc?

  • Cẩn trọng với hàng nhái

    Cẩn trọng với hàng nhái

    Người tiêu dùng (NTD) trong nước đang có nhiều cơ hội trong việc lựa chọn và sử dụng các chủng loại hàng với chất lượng và giá cạnh tranh. Cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu tiêu dùng của người Việt Nam cũng tăng cao, trong đó có nhu cầu sử dụng các loại mỹ phẩm làm đẹp. Tuy nhiên, vấn nạn hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc vẫn đang là bài toán khó cho các nhà sản xuất, các cơ quan chức năng và cả NTD...

  • VN-Index hồi phục sau 2 phiên giảm điểm

    VN-Index hồi phục 

sau 2 phiên giảm điểm

    Nguồn: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội).

  • Mía - đường biến động bất thường?

    Mía - đường biến động bất thường?

    Giá đường trên thị trường lại biến động mạnh đã làm xáo trộn thị trường mía nguyên liệu. Hiện tại, giá đường được các nhà máy bán ra đã tính thuế khoảng 16.200 đồng/kg. Hiện một số nhà máy đường đã đẩy giá mía lên gần 1.100 đồng/kg, có nhà máy lên 1.200 đồng/kg 10 CCS. Với giá này thì người trồng mía được lợi lớn. Nhiều vùng nguyên liệu vốn được nhà máy đường đầu tư bao tiêu nguyên liệu từ đầu vụ đang bị các nhà máy đường ngoài vùng nguyên liệu đến tranh mua mía quyết liệt...

  • Đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa

    Đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa

    Theo thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), năm 2009, cả nước xuất khẩu hơn 6,052 triệu tấn gạo các loại, với giá trị 2,464 tỉ USD. Hiện các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo đã ký hợp đồng trên 2,3 triệu tấn, giá thấp nhất của gạo 25% tấm là 480 USD/tấn, cao nhất là 664,7 USD/tấn. Theo dự báo của VFA và ngành nông nghiệp, khả năng trúng mùa của vụ đông xuân 2009-2010 ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khá cao, giá xuất khẩu cũng tăng so với năm 2009, nông dân sẽ tăng lợi nhuận cao hơn với điều kiện giá lúa ổn định. Tuy nhiên, Trung tâm Bảo vệ thực vật (BVTV) phía Nam đưa ra cảnh báo, dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn, dù sản xuất đang thuận lợi, nhưng phải cảnh giác cao…

  • Chuyện về loài cá có tên trong sách đỏ thế giới

    Chuyện về loài cá có tên trong sách đỏ thế giới

    Cách đây hàng chục năm, những ngư dân trên sông Tiền, sông Hậu thường đồn nhau về một loài cá quý hiếm, thịt ngon không thua kém gì với loại cá “tiến vua” (*) là cá anh vũ ở sông Hồng miền Bắc. Đó là cá trà sóc (hay còn gọi là cá sọc dưa). Vì ngày càng ít người bắt được cá trà sóc nên người ta càng thêu dệt nhiều huyền thoại về loài cá này mà không biết sự thật chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng!

  • Đô thị hiện đại và đậm bản sắc sông nước Cửu Long

    Đô thị hiện đại và đậm bản sắc sông nước Cửu Long

    Mới đây, lãnh đạo TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ban Chủ nhiệm Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030 (quy hoạch mới). Tại cuộc họp, trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thách thức trong Quy hoạch chung xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2025 được phê duyệt năm 2006 (quy hoạch cũ), nhiều đại biểu cho rằng: Phát triển đô thị đến năm 2030, TP Cần Thơ phải là đô thị hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước Cửu Long.

  • Hạn và mặn đang đe dọa sản xuất nông nghiệp

    Hạn và mặn đang đe dọa sản xuất nông nghiệp

    Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mùa khô năm 2010 và tình hình mặn xâm nhập vào nội đồng trên các cửa sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ đến sớm hơn năm 2009, độ mặn cũng cao hơn. Trong khi hiện tại, một số vùng thuộc các địa phương ĐBSCL, tình hình hạn, mặn đã xuất hiện như: Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu... Nông dân trồng lúa ĐBSCL đang đối mặt với nhiều thách thức, nguy cơ năng suất lúa bị ảnh hưởng, thiệt hại cho mùa vụ...

  • Hai sàn đồng loạt mất điểm

    Hai sàn đồng loạt mất điểm

    Nguồn: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội).

  • Global GAP và ISO 22000 - “Giấy thông hành” cho thủy sản ĐBSCL xuất khẩu

    Global GAP và ISO 22000 - “Giấy thông hành” cho thủy sản ĐBSCL xuất khẩu

    Chiếm trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản hằng năm, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xem là vùng trọng điểm về xuất khẩu thủy sản của cả nước. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nghề nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản nơi đây sẽ gặp nhiều khó khăn khi thị trường nhập khẩu có những quy định ngày càng khắt khe hơn trong kiểm soát chất lượng sản phẩm từ “sản xuất đến bàn ăn”. Trong bối cảnh hiện nay, chứng nhận tiêu chuẩn Global GAP (Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) và ISO 22000 (chứng tỏ cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm của doanh nghiệp) được xem như “giấy thông hành” cho thủy sản ĐBSCL xuất khẩu thêm thuận lợi.

  • VN-Index bứt phá ngoạn mục lên 508,61 điểm

    VN-Index bứt phá ngoạn mục lên 508,61 điểm

    Nguồn: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội).

  • Cần có sự kết nối giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp chế biến và nhà phân phối, bán lẻ

    Cần có sự kết nối giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp chế biến và nhà phân phối, bán lẻ

    Trong khuôn khổ Chương trình “Hàng Việt về nông thôn” tại tỉnh Đồng Tháp (diễn ra ngày 8 đến 10-1-2010), Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp với Báo Sài Gòn Tiếp Thị và Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi tọa đàm: Kết nối nhà sản xuất và doanh nghiệp (DN) chế biến, nhà phân phối về nông sản, đặc sản làng nghề “Làm gì để tăng sức cạnh tranh khi đưa hàng về TP Hồ Chí Minh”. Tại tọa đàm này, các nhà sản xuất ở Đồng Tháp đã có điều kiện gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các DN và chuyên gia về đầu ra, các biện pháp nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của nông sản và sản phẩm làng nghề.

  • Bước tiến mới ở Hợp tác xã Giống Nông nghiệp Thốt Nốt

    Bước tiến mới ở Hợp tác xã Giống Nông nghiệp Thốt Nốt

    Nằm ở khu vực giáp ranh với vùng lũ Tứ giác Long Xuyên, tiền thân là Trại Giống huyện Thốt Nốt, từ khi thành lập đến nay, mặc dù chỉ mới qua hơn 1 năm hoạt động nhưng bước đầu Hợp tác xã (HTX) Giống Nông nghiệp Thốt Nốt, TP Cần Thơ đã thu được một số hiệu quả. HTX đã có nhiều nỗ lực trong việc chọn và nhân giống lúa tốt, cung cấp cho nhà nông các tỉnh trong vùng ĐBSCL nguồn giống tốt, thích nghi với thổ nhưỡng…

  • Giao dịch giảm mạnh cả hai sàn

    Giao dịch giảm mạnh 

cả hai sàn

    Nguồn: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội).

  • Phát huy tiềm năng sản xuất lúa "sạch" ven biển

    Phát huy tiềm năng sản xuất lúa "sạch" ven biển

    Vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vốn đã tồn tại hình thức canh tác lúa “sạch” (lúa phát triển tự nhiên, không dùng phân bón, hóa chất) với đặc tính thơm, ngon, bổ dưỡng. Đây là sản phẩm rất phù hợp với xu hướng sử dụng thực phẩm của thị trường. Tuy nhiên đến nay, hình thức canh tác này vẫn chưa được phát huy hiệu quả và chỉ co cụm ở các nông hộ theo quy mô nhỏ, lẻ...

  • Hết lo mặt bằng lại băn khoăn... tiến độ

    Hết lo mặt bằng lại băn khoăn... tiến độ

    Dự án đường Mậu Thân - Sân bay Trà Nóc (MT-TN) khởi công ngày 21-8-2007. Gần hai năm rưỡi trôi qua, dự án mới cơ bản xong giai đoạn giải phóng mặt bằng (GPMB). Tuy nhiên, vừa trút xong “gánh nặng” GPMB người ta lại băn khoăn về tiến độ thi công công trình. Bằng cách nào để công trình hoàn thành trước khi Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đi vào hoạt động cuối năm 2010 – đang là bài toán chưa có lời giải?

  • Khởi động thị trường hoa kiểng Tết

    Khởi động thị trường hoa kiểng Tết

    Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2010 nhưng không khí Tết đã bắt đầu rộn ràng tại các làng hoa kiểng ở Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL). Nơi đây bà con đang bước vào giai đoạn “nước rút” chăm chút các chậu hoa kiểng kịp trổ hoa, khoe sắc ngay vào dịp Tết. Thời điểm này cũng là lúc nhiều chủ vựa và thương lái ở ĐBSCL tìm hiểu giá cả, chủ động thu mua một số loại hoa kiểng chuẩn bị bán Tết...

  • Diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch

    Diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch

    Nguồn: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội).

  • Doanh nghiệp đặt kỳ vọng gì trong năm mới?

    Doanh nghiệp đặt kỳ vọng gì trong năm mới?

    Năm 2009 được đánh giá là năm khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Sức mua giảm trên cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp (DN) khó khăn trong thực hiện kế hoạch sản xuất, xuất khẩu và đảm bảo việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, tình trạng sáp nhập, phá sản DN đã không diễn ra rầm rộ như dự đoán của chuyên gia kinh tế trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Sang năm 2010, các nền kinh tế lớn được dự báo sẽ phục hồi, nhưng DN sẽ khó khăn thêm với nhiều rào cản thương mại, kỹ thuật từ nước nhập khẩu ngày càng dày hơn. Làm gì để vượt qua thách thức và trụ vững tại thị trường nội địa là những vấn đề mà nhiều DN Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rất quan tâm hiện nay.

  • Tiếp tục gỡ khó để đẩy nhanh tiến độ

    Tiếp tục gỡ khó để đẩy nhanh tiến độ

    Trong năm 2009, TP Cần Thơ đã thu hồi  6 dự án (DA) “treo” thuộc các DA kinh tế - xã hội. Song song đó, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư (ĐT) của 4 DA (vốn ĐT khoảng 26,4 triệu USD) do chậm triển khai... Năm 2010, TP Cần Thơ tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các DA nhằm giải quyết khó khăn cho các nhà ĐT, thu hồi những DA chủ ĐT không có khả năng tiếp tục triển khai, từng bước lành mạnh hóa môi trường và chất lượng ĐT của các DA trên địa bàn thành phố.