09/10/2012 - 20:52

THỊ TRƯỜNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Vào mùa kinh doanh thấp điểm

Giá nhiều loại VLXD gần đây thuận lợi cho người có nhu cầu xây dựng nhà cửa. 

Gần đây, dù giá khá bình ổn nhưng sức mua nhiều loại vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn TP Cần Thơ yếu. Thị trường VLXD đang vào mùa kinh doanh thấp điểm nhất trong năm…

Theo các điểm kinh doanh VLXD, giá nhiều loại VLXD trong đà giảm ở những tháng trước do tiêu thụ chậm gần đây đã bình ổn trở lại. Chỉ có mặt hàng gạch xây dựng giá tăng khoảng 50 đồng/viên do bước vào mùa lũ khó sản xuất. Tại nhiều điểm bán, hiện giá nhiều loại thép cuộn (phi 6, phi 8…) ở mức 16.500-17.500 đồng/kg; xi măng Tây Đô PCB 30 khoảng 77.000-78.000 đồng/bao, xi măng PCB 40 khoảng 80.000-81.000 đồng/bao; cát xây tô 120.000 đồng/khối, cát nền khoảng 90.000 đồng/khối; đá 1x2 (đen) giá 310.000-320.000 đồng/khối; gạch ống 7x17 giá khoảng 750-850 đồng/viên tùy loại, gạch ống 8x18: 900-1.150 đồng/viên...

Giới kinh doanh VLXD cho rằng: Những tháng gần đây, giá điện, xăng dầu liên tục có những đợt điều chỉnh tăng làm cho chi phí sản xuất và vận chuyển nhiều loại VLXD tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, không như những lần trước đây, sau những đợt xăng dầu tăng giá là giá VLXD "rục rịch" tăng theo mà nhiều thời điểm còn giảm. Nguyên nhân chủ yếu do sức mua VLXD năm nay yếu (thậm chí giảm khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm trước) trong khi nguồn hàng dồi dào, cùng sự cạnh tranh rất sát về giá giữa các nhà sản xuất và cung cấp VLXD. Vì vậy, các cửa hàng không dám điều chỉnh tăng giá bán. Ông Lê Hoàng Vũ, Chủ cửa hàng VLXD Vũ, ở đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: Kinh tế đang gặp khó khăn nên nhiều người có nhu cầu cất mới nhà cửa cũng gặp khó về vốn đầu tư. Thêm nữa, đang trong mùa mưa dầm nên cũng ảnh hưởng đến sức mua VLXD… Giá nhiều loại VLXD đang ở mức khá thuận lợi cho người dân, nếu xây cất nhà vào thời điểm này người dân sẽ tiết kiệm được chi phí. Nhiều người có nhu cầu xây dựng nhà cửa vẫn biết được điều này, nhưng họ vẫn đang gặp khó về vốn. Nhưng nếu tiếp cận các nguồn vốn vay ngân hàng thì lãi suất vay còn khá cao và với vấn đề trả nợ cũng là bài toán khó trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay...

Giới kinh doanh VLXD dự đoán sức mua thị trường chỉ có thể cải thiện vào thời điểm gần cuối năm, khi nhiều người có nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà cửa đón Tết... Hằng năm, sức tiêu thụ VLXD thường chậm trong các tháng 6-8 Âm lịch và chỉ tăng trở lại vào khoảng tháng 10 Âm lịch trở đi. Với tình hình hiện nay, trong những tháng cuối năm nay có khả năng giá nhiều VLXD sẽ tiếp tục trong đà giảm hoặc bình ổn, chứ khó tăng cao trở lại…

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết