01/12/2009 - 08:30

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại WTO:

Khó có hành động thực tế

* Hơn 100 nước kêu gọi khẩn cấp khép lại Vòng đàm phán Doha

Đại diện của Ấn Độ (trái) và Brazil, hai trong nhiều nước đang phát triển, tại hội nghị. Ảnh: AFP 

(TTXVN)- Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nền kinh tế thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khai mạc ngày 30-11 tại Genève(Thụy Sĩ), sẽ thảo luận về thực trạng thương mại thế giới hiện nay và hướng đi tiếp theo của WTO, song giới phân tích cho rằng hội nghị kéo dài 3 ngày lần này sẽ chỉ lại diễn ra “trên giấy tờ” với nhiều bài diễn văn mà thiếu tính thực tế và hành động cụ thể. Hội nghị thu hút hơn 100 bộ trưởng thương mại và trên 2.700 đại diện đến từ 153 thành viên WTO.

Với chủ đề chung “WTO, hệ thống thương mại đa phương và môi trường kinh tế toàn cầu hiện nay”, các phiên họp toàn thể và phiên làm việc sẽ diễn ra song song trong 3 ngày, nhằm đánh giá các hoạt động của WTO và xem xét sự đóng góp của WTO để hồi phục, tăng trưởng và phát triển kinh tế toàn cầu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế-tài chính hiện nay.

Ngày 29-11, một ngày trước khi diễn ra hội nghị, hơn 100 nước đang phát triển đã kêu gọi “khẩn cấp” khép lại các cuộc thương thảo về một hiệp ước tự do hóa thương mại toàn cầu. Bộ trưởng Thương mại Indonesia Mari Pangestu cho biết các nước đang phát triển mong muốn đạt được một thỏa thuận cuối cùng tại WTO nhằm bảo vệ nông dân ở các nước nghèo tránh được tác động từ làn sóng nhập khẩu.

Các bộ trưởng G-20 (Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi) đã kêu gọi hành động cấp bách đối với Vòng đàm phán Doha và nhanh chóng chuyển những tuyên bố chính trị thành các cam kết cụ thể tại Genève để hoàn tất mục tiêu chung là khép lại Vòng đàm phán Doha vào năm 2010. Tuyên bố của nhóm G-20 đã được các nước châu Phi, Caribbe, Thái Bình Dương cùng các nước kém phát triển tán thành.

Chia sẻ bài viết