“Guardians of the Galaxy” (Vệ binh dải Ngân Hà) - phim “bom tấn” do James Gunn đạo diễn và hãng Marvel sản xuất - đang là một trong những phim ăn khách nhất mùa hè 2014. Câu chuyện về những tội phạm bị truy nã trở thành những người hùng bất đắc dĩ cứu vũ trụ
hấp dẫn khán giả bằng nhiều yếu tố đặc biệt.
Phim đang chiếu tại cụm rạp CGV Cần Thơ (thuộc Trung tâm Thương mại Sense City).
 |
|
Năm thành viên trong nhóm “Vệ binh dải ngân hà”. |
Năm 1988, cậu bé Peter Quill bị một nhóm đạo tặc ngoài vũ trụ do tên Yondu đứng đầu bắt cóc và trở thành con nuôi của hắn. 26 năm sau, Peter trở thành một tên trộm ngoài không gian với biệt danh “Chúa tể các vì sao”. Anh tìm được một quả cầu bí ẩn có giá trị và thay vì nộp cho cha nuôi thì Peter định bán nó kiếm tiền. Quả cầu đó cũng là vật mà Ronan - thủ lĩnh người Kree - đang truy tìm. Ronan phái nữ sát thủ da xanh Gamora tìm giết Peter và đoạt quả cầu. Peter còn bị hai thợ săn tiền thưởng là con chồn Rocket một tay súng thiện xạ, và người cây Groot truy bắt. Khi 4 người đang đánh nhau trên hành tinh Xandar thì bị lực lượng an ninh tại đây bắt giữ và tống vào tù. Trong tù, họ quen biết với tù nhân tên Drax và 5 người phối hợp thực hiện cuộc vượt ngục thành công. Họ tìm đến một chuyên gia sưu tầm định bán quả cầu với số tiền lớn để chia nhau. Nhưng khi biết được bên trong quả cầu chứa viên ngọc Vô Cực có sức mạnh hủy diệt cả một hành tinh trong chớp mắt và viên ngọc bị Ronan cướp đi để thực hiện mưu đồ đen tối thì nhóm 5 người đã hợp sức chống lại Ronan, cứu dải ngân hà khỏi cơn nguy biến
Nếu trước đây, những siêu anh hùng của hãng Marvel đều có xuất thân danh giá thì lần này “vệ binh dải ngân hà” gồm các thành phần ô hợp: tên trộm láu cá Peter, nữ sát thủ da xanh Gamora, con chồn Rocket nói nhiều, người cây ngờ nghệch Groot và tên Drax to xác nhưng thiếu khôn ngoan. Đám tội phạm này lại bất đắc dĩ trở thành người hùng. Đây là điểm mới lạ của phim. 5 thành viên với tính cách khác biệt, thậm chí có lúc coi nhau như kẻ thù đã bị những tình huống éo le gắn kết với nhau. Qua mỗi biến cố, họ hiểu nhau hơn và cuối cùng một lòng đoàn kết để tạo nên sức mạnh đánh bại kẻ thù. Điểm tương đồng của cả nhóm là ai cũng có quá khứ bất hạnh và tuy sống ngoài vòng pháp luật nhưng ai cũng có tinh thần nghĩa hiệp. Điển hình là nhân vật người cây Groot đã hy sinh bản thân để bảo vệ các thành viên trong nhóm, gây cho người xem ấn tượng sâu sắc.
Trong phim, không gian vũ trụ hiện ra hoàn hảo và các cảnh chiến đấu, hành động, rượt đuổi
giữa các phi thuyền, hai phe chính tà được thực hiện hoành tráng, làm mãn nhãn người xem. Ngược lại với kỹ xảo hiện đại, nhạc nền trong phim lại rất cổ điển. Xuyên suốt phim là những bản hit của thập niên 1970-1980, từ cuộn băng cassette mà Peter Quill mang theo khi bị bắt cóc. Anh đã nâng niu, giữ gìn nó như báu vật và sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để tìm lại khi bị mất. Cuộn băng như biểu tượng nhắc nhở Peter là một người con của Trái đất và không được quên nguồn gốc của bản thân.
“Guardians of the Galaxy” còn đem đến cho khán giả tiếng cười thư giãn qua những tình tiết và những màn đối thoại hài hước. Với nội dung hấp dẫn, kỹ xảo đẹp mắt và những nhân vật cá tính, bộ phim vẫn chinh phục khán giả dù không có ngôi sao nổi tiếng hay đạo diễn tên tuổi. Phim kết thúc có hậu nhưng vẫn còn những chi tiết chưa được làm sáng tỏ hoặc giải quyết dứt điểm, hứa hẹn sẽ có phần 2 trong tương lai.
Cát Đằng