 |
Binh sĩ Ai Cập phá hủy các đường hầm ở biên giới Ai Cập-Gaza, được cho là có thể đã được phiến quân Hồi giáo sử dụng trong một vụ tấn công gần đây. Ảnh: AFP |
Với việc tân Tổng thống Ai Cập sẽ công du Iran vào tuần tới cũng như việc quân đội Ai Cập thời gian gần đây triển khai xe tăng đến Bán đảo Sinai, giới chức Israel đang ngày càng lo lắng cho cái mà từ lâu Tel Aviv vẫn coi là “mối quan hệ quan trọng nhất” của họ trong khu vực.
Một quan chức cấp cao trong chính phủ Israel hôm 22-8 cho biết mấy ngày gần đây, Bộ Quốc phòng và quân đội nước này đã đồng loạt gửi nhiều thông điệp bày tỏ lo lắng với chính quyền Cairo nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Sự gián đoạn liên lạc này, diễn ra 2 tuần sau vụ tấn công khủng bố xảy ra ở biên giới hai nước làm 16 binh sĩ Ai Cập thiệt mạng và thông báo của Tổng thống Mohamed Morsi rằng ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Phong trào không liên kết (NAM) ở Tehran (Iran), đang gây khó cho Israel và Mỹ trong nỗ lực nhằm chứng tỏ Iran là một quốc gia bị cô lập vì chương trình hạt nhân của Tehran.
Khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi năm ngoái, Israel đã lo lắng vì mất đi một đồng minh quan trọng ở khu vực. Nỗi lo gia tăng vào đầu năm nay, khi thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo trở thành tổng thống Ai Cập và sự bất ổn an ninh ở Bán đảo Sinai, vốn là cầu nối giữa Israel và Ai Cập. Tel Aviv càng lo hơn nữa khi mấy tuần gần đây có nhiều người Ai Cập yêu cầu xem lại hiệp ước hòa bình mà hai nước ký kết cách đây 33 năm, đặc biệt đòi gỡ bỏ là điều khoản hạn chế sự hiện diện của quân đội Ai Cập tại Sinai.
Mặc dù Tổng thống Morsi ngày 22-8 thông báo ông sẽ thăm Mỹ trong tháng tới, nhưng xem ra Washington không hài lòng trước quyết định ông sẽ đến Iran trước, ngay cả khi Israel đã yêu cầu các nước khác tẩy chay hội nghị NAM vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo. Và mặc dù xe tăng của Ai Cập tại Sinai không có gì đe dọa đến Israel, nhưng việc thiếu hợp tác giữa đôi bên trong quyết định của Ai Cập cũng được xem là có nguy cơ hủy hoại thỏa thuận hòa bình vốn là nền tảng an ninh hàng chục năm qua của Israel. Về vấn đề này, Yasser Ali phát ngôn viên của Tổng thống Ai Cập trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày cho biết: “Ai Cập tôn trọng các hiệp ước của mình, tuân thủ các cam kết và bất kỳ nỗ lực nào nhằm điều chỉnh chi tiết trong thỏa thuận đều sẽ được thực hiện qua những con đường hợp pháp”.
Chuyến công du đến Iran của Tổng thống Morsi còn là một thông điệp cho thấy Ai Cập đang mở ra một hướng đi mới bằng cách bắt tay với một trong những nước có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực, tiến tới khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tehran. Điều đó rõ ràng gây khó chịu cho Israel, nước luôn xem chương trình hạt nhân của Iran là “một mối đe dọa” đối với tồn vong của nhà nước Do Thái
THANH TRÚC (Theo NYTimes)