01/08/2025 - 15:08

Kịp thời cứu chữa chân bị gãy dập sau té xe cho bệnh nhân ở An Giang 

(CTO) - Ngày 1-8, thông tin từ Bệnh viện (BV) Đại học Nam Cần Thơ, ê-kíp bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp BV vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 66 tuổi ở tỉnh An Giang bị gãy xương đùi phức tạp.


Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: BV 

Bà T.T.K.T kể, trên đường đi đám giỗ về, do đường trơn trợt sau mưa, bà và con trai bị ngã xe máy, dẫn đến tai nạn. Chiếc xe đè lên người, khiến chân phải của bà đau nhức, không thể đi lại được nên đã được đưa đến BV cấp cứu.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp hình ảnh X-quang, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy nát đoạn giữa thân xương đùi phải với nhiều mảnh rời và lệch trục nghiêm trọng. Đây là tình trạng chấn thương phức tạp, dễ dẫn đến di chứng teo cơ, cứng khớp, thậm chí tàn phế nếu không được can thiệp kịp thời và đúng kỹ thuật.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp phẫu thuật do BS Nguyễn Huỳnh Quang Huy, Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp BV Đại học Nam Cần Thơ đảm nhiệm, tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Bác sĩ thực hiện kết hợp xương bằng phương pháp cố định nẹp vít dưới màn hình tăng sáng C-Arm, giúp định vị chính xác vùng gãy, cố định vững chắc các mảnh xương, hỗ trợ tối ưu cho quá trình liền xương sau mổ.

Sau ca mổ, hình ảnh kiểm tra cho thấy phần xương của bệnh nhân đã được nắn chỉnh đúng trục, cố định ổn định. Bệnh nhân hồi phục tốt, giảm đau rõ rệt và được hướng dẫn tập phục hồi chức năng ngay từ sớm giúp xương liền nhanh, hạn chế nguy cơ cứng khớp và viêm phổi do nằm lâu.


Hình ảnh X-quang xương đùi bệnh nhân trước và sau phẫu thuật. 

BS Nguyễn Huỳnh Quang Huy, Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp khuyến cáo: “Ở người lớn tuổi, đặc biệt là trên 60, nguy cơ gãy xương tăng cao do loãng xương. Khi gặp chấn thương, người bệnh cần đi khám và điều trị sớm, tránh tự ý nắn chỉnh hay bó thuốc dân gian, dễ dẫn đến biến chứng nặng nề. Đồng thời, cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, bổ sung canxi - vitamin D và tập luyện phù hợp để phòng ngừa nguy cơ loãng xương và té ngã”.

Trường hợp không may xảy ra tai nạn, khi có dấu hiệu đau vùng hông - đùi - chân, tuyệt đối không nên cố gắng đỡ người bệnh dậy hoặc để họ tự đi lại nếu chưa được thăm khám. Theo các bác sĩ, bệnh nhân cần được chụp X-quang để phát hiện sớm tổn thương xương, kể cả khi bên ngoài không có biến dạng rõ ràng. Tùy tình trạng thương tổn, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định điều trị kết hợp nội - ngoại khoa đồng thời kết hợp với giải pháp vật lý trị liệu, giúp người bệnh sớm hồi phục và cải thiện khả năng vận động.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết