02/08/2025 - 09:59

Xã Mỹ Hương khát vọng vươn mình trong nhiệm kỳ mới 

Với tinh thần đoàn kết, chủ động và đổi mới, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hương đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025. Sau sáp nhập, Mỹ Hương không chỉ mở rộng về địa giới hành chính mà còn khởi đầu giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện.

Những kết quả ấn tượng

Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Hương.

Xã Mỹ Hương được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã: Mỹ Hương, Phú Mỹ và Thuận Hưng. Sau sáp nhập, xã Mỹ Hương có diện tích 104,74km² với dân số 51.412 người, có 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng sinh sống, trong đó đồng bào Khmer chiếm 56,92% dân số.

Với sự đồng thuận cao trong Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Mỹ Hương đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị được xác định là khâu then chốt. Ðịa phương tập trung xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và tăng cường kết nạp đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ xã Mỹ Hương kết nạp được 181 đảng viên mới, đạt 134,07% chỉ tiêu; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc.

Cùng với đó, công tác dân vận, việc thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Tiêu biểu là việc vận động xã hội hóa xây dựng 55 cầu giao thông nông thôn với tổng trị giá hơn 16 tỉ đồng, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên ấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân.

Phát huy lợi thế là xã nông nghiệp, Mỹ Hương đã tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất tập trung. Trên 90% diện tích gieo trồng tại xã là lúa đặc sản; các mô hình canh tác hiệu quả được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và thu nhập của người dân. Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản duy trì đà phát triển ổn định; tổng đàn vật nuôi toàn xã tăng gần 16% so với đầu nhiệm kỳ.

Mỹ Hương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng giải ngân kịp thời để người dân, nhất là đồng bào Khmer sớm thụ hưởng các chính sách dân tộc. Theo thống kê, tỷ lệ giải ngân các công trình, dự án hằng năm đạt trên 95%, địa phương cũng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 112 hộ dân, giúp 53 hộ chuyển đổi nghề, 63 hộ tiếp cận nước sinh hoạt phân tán và hỗ trợ sản xuất cho 60 hộ. Qua đó, góp phần thiết thực vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, bình quân 2-3%/năm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Mỹ Hương đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và tạo việc làm, giúp người nghèo nâng cao thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu như y tế, giáo dục, nước sạch… Trong 5 năm qua, xã đã giải quyết việc làm cho 2.483 lao động, đạt 156,16% chỉ tiêu, trong đó có 46 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng đạt kết quả nổi bật, với 2.359 người được đào tạo, tương đương 170,82% kế hoạch đề ra. Nhờ những nỗ lực đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh, từ trên 3% năm 2020 xuống còn dưới 1% vào năm 2025, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Ðời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai sâu rộng và thực chất, với trên 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% ấp được công nhận đạt chuẩn ấp văn hóa.

Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định.

Hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện

Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Mỹ Hương, khẳng định: "Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc để Ðảng bộ và nhân dân Mỹ Hương bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế và khát vọng mới. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Mỹ Hương hướng đến mục tiêu chung của TP Cần Thơ là trở thành cực tăng trưởng quốc gia và trung tâm động lực của vùng vào năm 2030".

Theo Bí thư Ðảng ủy xã Mỹ Hương, Ðảng bộ xã cũng xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là, xây dựng xã phát triển toàn diện, bền vững; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị. Cùng với đó là ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng tới xây dựng xã thông minh. Bên cạnh đó, Mỹ Hương tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền hoạt động hiệu quả, kiến tạo, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Ðể hiện thực hóa tầm nhìn đó, bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm cho biết, xã đã đề ra 3 khâu đột phá cùng 4 nhóm giải pháp chủ yếu. Theo đó, Mỹ Hương sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô hợp lý, ứng dụng công nghệ sinh học, kỹ thuật hiện đại trong trồng trọt, chăn nuôi. Triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo các tiêu chí về môi trường, đời sống, thu nhập, an ninh trật tự. Ðặc biệt, Mỹ Hương sẽ khuyến khích khởi nghiệp tại chỗ, hỗ trợ các mô hình sản xuất nhỏ gắn với tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, phù hợp định hướng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Xã chủ động vận động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hệ thống điện, nước, giao thông nông thôn; hỗ trợ người dân tiếp cận vốn tín dụng chính sách, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có nhu cầu phát triển kinh tế.


Xã Mỹ Hương có trên 90% diện tích gieo trồng tại xã là lúa đặc sản.

 

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là một trong những động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Mỹ Hương. Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm cho biết: "Ðịa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về lợi ích thiết thực của chuyển đổi số. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đặc biệt ở các lĩnh vực thiết yếu như: đất đai, hộ tịch, chính sách xã hội, bảo hiểm… sẽ tiếp tục được đẩy mạnh".

Nhiệm kỳ tới, Mỹ Hương sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Cơ sở vật chất và chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế xã sẽ được nâng cấp đồng bộ. Chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số… sẽ được triển khai hiệu quả, đúng đối tượng. "Chúng tôi xác định phát triển kinh tế phải gắn với an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Mỹ Hương sẽ nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Ðồng thời giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội" - Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Thị Hồng Cẩm nhấn mạnh.

Với nền tảng vững chắc, đặc biệt là sự đoàn kết của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Mỹ Hương đang từng bước khẳng định vị thế mới. Tinh thần chủ động, quyết liệt và đổi mới sẽ là động lực để Mỹ Hương hiện thực hóa khát vọng phát triển toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Bài, ảnh: QUỐC KHA

Chia sẻ bài viết