21/07/2015 - 13:25

IS ngày càng tàn bạo

Anh mở mặt trận kinh tế chống lại chiến binh thánh chiến

Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua đã công bố kế hoạch tạo ra nhiều cơ hội cho những thanh niên thuộc các sắc dân thiểu số với hy vọng kiềm chế sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan tại xứ sương mù. Trong bài phát biểu tại thành phố Birmingham, nhà lãnh đạo Anh mô tả cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan là “cuộc đấu tranh của thế hệ chúng ta”. Có ít nhất 700 công dân Anh được cho là đã đến Trung Đông gia nhập IS.

Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình Mỹ NBC hôm 19-7, Thủ tướng Cameron nhấn mạnh rằng Anh nên “tăng cường và làm nhiều hơn” trong cuộc chiến chống lại IS tại Iraq và Syrie.

TRÍ VĂN (Theo AP, CNN, Guardian, FT)

Chia sẻ bài viết