Với việc giành chiến thắng trên đường đua tranh ghế tổng thống Iceland, nữ doanh nhân 55 tuổi Halla Tomasdottir sẽ là tổng thống thứ 7 của Iceland kể từ khi nước này thành lập nền cộng hòa vào năm 1944.

Tổng thống đắc cử Halla Tomasdottir của Iceland.
Theo kết quả được đài phát thanh và truyền hình quốc gia Iceland RUV công bố, bà Tomasdottir nhận được 34,3% số phiếu ủng hộ, đánh bại 2 nữ ứng viên còn lại là cựu Thủ tướng Katrin Jakobsdottir và chuyên gia về môi trường Halla Hrund Logadottir. Dự kiến, bà Tomasdottir sẽ nhậm chức vào ngày 1-8 tới, thay thế Tổng thống đương nhiệm Gudni Th. Johannesson sau khi ông kết thúc 2 nhiệm kỳ liên tiếp.
Trong chiến dịch tranh cử trước đó của mình, bà Tomasdottir cam kết sẽ triển khai các cuộc thảo luận cởi mở về những vấn đề quan trọng thu hút sự quan tâm của người dân, như tác động của các nền tảng truyền thông xã hội đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em, vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển kinh tế - xã hội và những nỗ lực đưa Iceland trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới.
Tên tuổi của nữ doanh nhân nổi lên sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khi bà được đánh giá cao trong vai trò là đồng sáng lập Audur Capital, một trong số ít công ty dịch vụ tài chính và đầu tư ở Iceland trụ vững trong cuộc khủng hoảng này.
Ðược biết, Iceland là quốc gia có truyền thống bầu chọn phụ nữ vào các chức vụ cấp cao. Bà Tomasdottir là người phụ nữ thứ hai giữ chức tổng thống Iceland, sau nữ tổng thống đầu tiên là bà Vigdis Finbogadottir - được người dân ở quốc gia Bắc Âu này bầu chọn vào năm 1980. Những năm gần đây, Iceland cũng có 2 phụ nữ nắm giữ vị trí Thủ tướng, đó là bà Johanna Sigurdardottir và bà Katrin Jakobsdottir. Cựu Thủ tướng Sigurdardottir, dẫn dắt chính phủ Iceland trong giai đoạn 2009-2013, sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tàn phá nền kinh tế Iceland. Một điều thú vị là Sigurdardottir cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới công khai mình là người đồng tính.
Tại Iceland, tổng thống là một chức vụ chủ yếu mang tính nghi lễ và có quyền lực chính trị hạn chế, nhưng có quyền phủ quyết dự luật hoặc kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý. Ðặc biệt, tổng thống Iceland thường là người đóng vai trò quan trọng trong việc giữ mối đoàn kết quốc gia.
Iceland được coi là một trong những quốc gia tiến bộ nhất thế giới về bình đẳng giới và đứng đầu về chỉ số khoảng cách giới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong 14 năm liên tục. Nhiều phụ nữ Iceland làm việc ở những vị trí lãnh đạo trong chính phủ và các doanh nghiệp. Sau khi lấy chồng, phụ nữ Iceland được giữ nguyên tên họ của mình. Không chỉ vậy, quốc gia Băng đảo còn có một bộ luật rất khắt khe để bảo vệ quyền trẻ em. Những hành vi ngược đãi thân thể hay tinh thần của trẻ em đều bị trừng phạt nghiêm khắc.
Theo các chuyên gia, mối quan hệ bình đẳng giữa nam và nữ tại Iceland được đảm bảo tốt nhất, thể hiện ở nhiều mặt như chính trị, giáo dục, việc làm và các chỉ số y tế. Hầu hết trường học tại Iceland từ mẫu giáo đến đại học đều do nhà nước quản lý, không thu học phí và tất cả sinh viên đại học đều có cơ hội được tiếp cận với các khoản vay ưu đãi để trang trải đời sống.
NGUYỆT CÁT (Tổng hợp)